Bạn nhỏ quanh ta
   5 em nhỏ Việt Nam tham gia Diễn đàn Trẻ em ASEAN
 

Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/6 tại Hà Nội.


Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/6 tại Hà Nội với chủ đề "Một ASEAN, Một tầm nhìn vì trẻ em".


Theo bà Lê Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), từ năm 2010, Diễn đàn Trẻ em ASEAN là một trong những hoạt động chính theo nghĩa vụ thành viên của các nước ASEAN thuộc kênh phúc lợi xã hội và phát triển.


Trẻ em cần được nói lên tiếng nói của mình (Ảnh minh họa)


Đây là diễn đàn được tổ chức để lắng nghe tiếng nói của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em ASEAN có thể bày tỏ quan điểm của mình và gửi thông điệp đó đến các Bộ trưởng phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển ASEAN.


Diễn đàn Trẻ em ASEAN đã lần lượt diễn ra ở các nước: Philippines (2010), Singapore (2012) và Thái Lan (2014). Mười nước ASEAN đều đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và Diễn đàn cũng nhằm tăng thực hiện quyền của trẻ em.


Mục tiêu chính của Diễn đàn là góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN thân thiện, gần gũi với mọi trẻ em trong khu vực; tăng cường sự tham gia của trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em.


Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/6 tại Hà Nội với chủ đề "Một ASEAN, Một tầm nhìn vì trẻ em".


Theo bà Lê Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), từ năm 2010, Diễn đàn Trẻ em ASEAN là một trong những hoạt động chính theo nghĩa vụ thành viên của các nước ASEAN thuộc kênh phúc lợi xã hội và phát triển.


Đây là diễn đàn được tổ chức để lắng nghe tiếng nói của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em ASEAN có thể bày tỏ quan điểm của mình và gửi thông điệp đó đến các Bộ trưởng phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển ASEAN.


Diễn đàn Trẻ em ASEAN đã lần lượt diễn ra ở các nước: Philippines (2010), Singapore (2012) và Thái Lan (2014). Mười nước ASEAN đều đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và Diễn đàn cũng nhằm tăng thực hiện quyền của trẻ em.


Mục tiêu chính của Diễn đàn là góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN thân thiện, gần gũi với mọi trẻ em trong khu vực; tăng cường sự tham gia của trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em.


Theo HNM

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 7 điều "kì quặc" làm nên nền giáo dục số 1 thế giới ở Phần Lan (15/6)
 Cảm phục những gương mặt trẻ thay đổi cả thế giới (13/6)
 Trẻ em Mỹ học kỹ năng sống thế nào? (10/6)
 Kỳ thủ Việt 8 tuổi gây sốt Đông Nam Á (7/6)
 Khám phá ngày Quốc tế thiếu nhi ở các nước trên thế giới (1/6)
 Thần đồng 12 tuổi được nhận vào 2 trường đại học (26/5)
 Thần đồng 11 tuổi muốn chế tạo robot biết phẫu thuật (23/5)
 Khâm phục cậu bé gốc Việt chơi thành thạo 14 loại nhạc cụ (19/5)
 Cậu bé 10 tuổi phát hiện lỗ hổng an ninh của Instagram (17/5)
 Bé gái thần đồng 10 tuổi có chỉ số IQ cao hơn Einstein (13/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i