Xã hội
   Hàn Quốc: Học mẫu giáo tốn kém hơn… đại học
 

Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy, chi phí học Trường Mầm non Anh ngữ tại Seoul ngốn trung bình khoảng 10 triệu won (8.670 USD) mỗi năm, khoản tiền gấp 3 lần học phí trung bình bậc đại học tại Hàn Quốc.


Căng thẳng cả tiền bạc lẫn thời gian
Không chỉ tốn kém tiền bạc, trẻ mầm non Trường Anh ngữ phải học trung bình 5 tiếng mỗi ngày, tức là tương đương với thời gian học Anh ngữ của học sinh trung học cơ sở.


Nghiên cứu được thực hiện bởi "Một thế giới không lo lắng về giáo dục tư" - tổ chức chuyên nghiên cứu về những vấn đề giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc.


Theo nhóm nghiên cứu, có 224 trường Anh ngữ tư nhân tại Seoul dạy chương trình Anh ngữ nửa ngày (từ 3 tiếng đồng hồ trở lên) cho trẻ trước tuổi vào tiểu học. 41 trường trong số đó nằm tại quận Gangnam (quận tập trung giới nhà giàu" và quận Seocho gần đó. Gangnam được coi là thủ phủ học hành của Hàn Quốc, nơi hội tụ vô số cơ sở giáo dục tư nhân thường thu học phí ở mức siêu khủng.


Học phí trung bình hàng tháng cho những cơ sở Anh ngữ nửa ngày tại Seoul là 890.000 won (770 USD). Mức phí này cao gấp 6 - 11,8 lần so với học phí tại trường mẫu giáo tư bình thường, và cao gấp 1,6 - 3,3 lần so với học phí trung bình bậc đại học. Học phí trung bình hàng năm với chương trình đại học 4 năm tại Hàn Quốc là 6,675 triệu won (5.790 USD), trong khi những cơ sở Anh ngữ tư nhân dành cho trẻ em 10,69 triệu won (9.260 USD).


Số giờ học trung bình mỗi tháng của các chương trình Anh ngữ tại 224 cơ sở Anh ngữ là 5.959 giờ. Chia số giờ học này cho 20 (trừ bớt đi số ngày cuối tuần được nghỉ) thì trẻ phải học khoảng 4 tiếng 57 phút mỗi ngày. Thời lượng học này cao hơn nhiều so với học sinh tiểu học (học tiếng Anh trung bình 3 giờ/ngày) và tương đương với thời lượng học Anh ngữ của học sinh THCS.


Tiềm ẩn hệ luỵ
Những đứa trẻ học Anh ngữ 5 tiếng mỗi ngày có thể gây hệ quả tiêu cực đối với sự phát triển thời thơ ấu của trẻ - nhóm nghiên cứu chỉ trích. Chính phủ cần giám sát chặt hơn đối với các cơ sở tư nhân và đề ra chính sách khống chế hợp lí thời gian học Anh ngữ ở bậc mầm non - nhóm nghiên cứu đưa ra đề xuất.


Trào lưu học Anh ngữ "tăng cường" từ quá sớm tạo thêm gánh nặng lên người dân Hàn Quốc nói chung vốn đã oằn lưng vì chi phí giáo dục.


Theo Viện Sức khoẻ và Các vấn đề xã hội Hàn Quốc, để nuôi 2 đứa trẻ ngốn trung bình khoảng 1,28 triệu won (1.128 USD) mỗi tháng. Giáo dục đã trở thành khoản mục chi tiêu tài chính lớn nhất của các hộ gia đình.


Nghiên cứu thực hiện khảo sát với 6.172 phụ nữ từ 15 - 49 tuổi, có 2 con, đại diện cho nhiều vùng miền trên cả nước trong tháng 8 năm ngoái.


Tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc là 1,12 - số liệu năm 2015 - thuộc loại thấp nhất trong khối OECD.


Cư dân tại các thành phố lớn chi 1,38 triệu won mỗi tháng cho giáo dục, thực phẩm, y tế, quần áo và các khoản chi khác, trong khi những người sống ở thành phố nhỏ hơn hoặc khu vực nông thôn chi hết 1,06 triệu won. Họ chi trung bình 657.000 won cho giáo dục, trong đó 224.000 won cho trường công và 433.000 won cho học thêm. Sự chênh lệch lên tới 5 lần về chi giáo dục giữa gia đình thu nhập cao với gia đình thu nhập thấp - nghiên cứu chỉ ra.


Những trường mầm non và tiểu học tư thục dạy tiếng Anh mọc lên như nấm, buộc chính phủ Hàn Quốc phải thực hiện các chính sách hạn chế cơn sốt học tiếng Anh bởi có thể cản trở học sinh hoàn thiện năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ. Nước này đã cắt giảm 2.500 việc làm của người nói tiếng Anh bản xứ, thậm chí là chấm dứt tuyển dụng giáo viên tiếng Anh người bản xứ.


Theo GD&TĐ

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Dự kiến ngày 15/8, học sinh TP.HCM tựu trường (22/7)
 Trẻ em gái và những rào cản chưa thể phá bỏ (19/7)
 Nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp từ ngày 1 đến 15-7 (18/7)
 Trung Quốc: Trẻ chạy đua từ tuổi mầm non (15/7)
 UNICEF ghi nhận Việt Nam có bước tiến quan trọng trong giảm nghèo (14/7)
 “Chạy” cho con vào trường... bình thường?! (13/7)
 95 triệu USD cho chương trình đào tạo giáo viên và hiệu trưởng (1/7)
 UNICEF hối thúc thế giới quan tâm hơn nữa đến trẻ em nghèo (30/6)
 Đổi mới giáo dục từ gia đình để hình thành nhân cách của trẻ (29/6)
 Anh: Hơn 500 trẻ em bị tiểu đường loại 2 (28/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i