Xã hội
   Hà Nội thiếu trầm trọng trường công lập cấp mầm non, tiểu học?
 

Tình trạng tăng dân số cơ học quá nhanh khiến việc học tập của học sinh ở 1 số khu đô thị (quận Hoàng Mai, Cầu Giấy) gặp nhiều khó khăn.


Trước thực trạng tốc độ hóa đô thị, dân số cơ học tăng nhanh, trong khi số trường học gần như không đổi đã "đẩy" việc học của con em tại một số khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội hết sức khó khăn. Trong đó, "nóng" nhất là cấp học mầm non, tiểu học.

Số trường Mầm non ít ỏi tại KDT Linh Đàm không đáp ứng được nhu cầu học của con em.


Lo lắng là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh có con em đang độ tuổi mầm non, tiểu học tại một số khu đô thị trên địa bàn Hà Nội như Linh Đàm, Định Công (quận Hoàng Mai), Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy). Anh Hoàng Thanh Sơn, sống tại tòa nhà VP6, khu đô thị Linh Đàm cho biết, năm học 2016-2017, con gái anh là Hoàng Thanh Lan bắt đầu đi học lớp mẫu giáo, nhưng do trường công quá đông, nên anh phải đăng ký cho con học trường tư thục:


"Cả khu đô thị rất lớn nhưng trường công ít. Rất muốn cho cháu học ở trường công nhưng không vào được, vì các trường học quá tải, số học sinh quá đông, buộc phải cho con đi học trường tư. Học trường tư thục thì tốn kém hơn. Là người công nhân như tôi không biết có đủ khả năng cho con đi học hay không".


Băn khoăn của anh Hoàng Thanh Sơn cũng là thực tế chung của nhiều gia đình sống tại các khu đô thị mới mà hạ tầng xã hội như giao thông, trường học, cơ sở y tế luôn "quá tải". Từng được biết đến là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội, nhưng nay, Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) trở thành một trong những địa bàn có mật độ dân số đông nhất Thủ đô. Nếu như tháng 5/2015, dân số phường Hoàng Liệt khoảng 32.000 người thì đến nay đã tăng lên khoảng 52.000 người. Nguyên nhân của tình trạng gia tăng dân số này là việc đưa vào khai thác, sử dụng hàng chục tòa chung cư trên địa bàn.


Điều đáng chú ý là việc tăng dân số này lại không tỷ lệ thuận với sự phát triển của hệ thống trường học (trường công lập). Thực tế cho thấy, hàng chục năm nay số trường học, nhất là bậc Tiểu học, Mầm non tại các khu đô thị mới như Định Công, Linh Đàm gần như không đổi. Hiện, trên địa bàn phường Hoàng Liệt có duy nhất một trường Mầm non công lập, chia thành 5 cơ sở chỉ đáp ứng được 13% số học sinh mầm non của phường. Tương tự, phường Định Công, một trường Mầm non công lập, chia thành 3 cơ sở chỉ đáp ứng được gần 30% số học sinh trên địa bàn. Đây là những trường được xây dựng hàng chục năm trước (khi chưa thành lập quận Hoàng Mai). Dân số tăng nhanh, trẻ em trong độ tuổi đi học cao, trong khi hệ thống trường công gần như không được xây mới, đã tạo điều kiện cho hệ thống trường Mầm non tư thục tại địa bàn tăng mạnh. Thống kê cho thấy, trên địa bàn phường Hoàng Liệt hiện có trên 100 trường Mầm non tư thục, phường Định Công 50 trường - một con số hoàn toàn lấn án trường công. Ông Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Định Công nói:


"Hiện nay với tốc độ gia tăng dân số cơ học cũng như nhu cầu học của con em trên địa bàn thì trường học chỉ đáp ứng được 50%. Nhất là cấp mầm non. Mầm non chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ. Ba khu vực của trường mầm non chỉ khoảng 1500 cháu. Theo quy định thì rất thiếu. Hiện trên địa bàn có rất nhiều trường mầm non tư thục để phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn".


Đại diện chính quyền một số quận nội đô Hà Nội khẳng định, ngành giáo dục đang chịu sức ép rất lớn từ thực trạng gia tăng dân số cơ học. Nguyên nhân chính là việc cho xây dựng ồ ạt nhà cao tầng, dồn nén mật độ dân cư, trong khi hạ tầng xã hội đi kèm như giao thông, trường học...gần như bị chủ đầu tư lãng quên. Theo quy định, với cấp tiểu học sỹ số là 35 học sinh/lớp, nhưng thực tế tại nhiều trường thuộc các quận nội đô, khu đô thị, nhà chung cư, sỹ số học sinh đều trên dưới 50 cháu. Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, do tăng dân số cơ học, năm học 2016-2017, trên địa bàn toàn quận đã tăng thêm 6.000 học sinh, phần lớn là bậc Mầm non:
"Số học sinh trong năm học 2016-2017 tăng hơn so với năm học 2015-2016. Ở cấp học Mầm non số trường công trên toàn quận mới đảm bảo được 40,7%, cấp tiểu học là 82,8% và cấp trung học cơ sở là 74,3%. Trong đó khó khăn nhất là tại các phường Hoàng Liệt, Định Công, Đại Kim. Đây thực sự là áp lực cho việc bố trí học sinh trên địa bàn".


Rõ ràng, những bất cập trong quy hoạch đô thị, nhất là tình trạng "thả phanh" cho xây dựng chung cư, trong khi hệ thống trường lớp không được đầu tư xây mới, đang "đẩy" việc học hành của con em tại một số khu đô thị trên địa bàn Hà Nội hết sức khó khăn./.


Theo VOV

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Theo dõi 5.000 thần đồng suốt 45 năm, các nhà khoa học tin rằng thiên tài thì vẫn cần giáo dục tử tế (23/9)
 TP.HCM quy định các khoản thu trong trường học (22/9)
 UNICEF cảnh báo nguy cơ khủng hoảng giáo dục toàn cầu (21/9)
 Sớm thi công dự án trường 3,8 triệu USD cho con em công nhân (19/9)
 Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 (16/9)
 Thế giới trong mắt trẻ (14/9)
 "Khát" giáo viên mầm non (13/9)
 Thanh Hóa thiếu hơn 1.000 giáo viên trước ngày khai giảng (12/9)
 877 sản phẩm sữa trẻ em đã công bố giá trần (9/9)
 Trẻ giàu dùng internet khác trẻ nghèo thế nào? (7/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i