Sức khoẻ
   Ép ăn là cách dễ nhất mẹ khiến con kém thông minh, chậm chạp
 

Người châu Á nói chung và người Việt nói riêng thích con nít bụ bẫm, tròn trịa, và cho là "vậy mới dễ thương". Một trong những cách để họ cho con mình có được sự dễ thương ấy là cho con ăn thật nhiều thức ăn bổ dưỡng, ép con ăn thật nhiều, mặc cho con có muốn ăn hay không. Và việc ép ăn này còn quan trọng hơn ở những bố mẹ có con biếng ăn. Từ la mắng, dọa nạt đến dụ dỗ, họ làm mọi thứ chỉ để con chịu ăn mà thôi.


Ép ăn ảnh hưởng xấu đến trẻ. Chúng ta ai cũng đã và đang rất hiểu rõ điều này. Nhưng từ trước đến nay, ai cũng chỉ nghĩ rằng ép ăn khiến con béo phì, biếng ăn hơn, ảnh hưởng xấu đến tâm lý, hay con dễ gặp vấn đề về răng miệng, tiêu hóa. Đó là những lời đe dọa dường như chưa đủ đô để khiến bố mẹ ngưng ép con ăn. Nhưng lời cảnh báo sau đây hi vọng rằng có thể trở thành tiếng chuông thức tỉnh sự tham lam của bố mẹ: ép ăn khiến con kém thông minh, chậm chạp.


Ép ăn có thể khiến con kém thông minh, chậm chạp (Ảnh: Internet)


Như chúng ta đã biết, trí thông minh của trẻ được chịu trách nhiệm bởi đại não, khu vực này càng nhiều nếp nhăn, trẻ càng thông minh. Nhưng chính việc nhồi nhét thức ăn, ép trẻ ăn quá nhiều thức ăn bổ dưỡng sẽ khiến phần não liên quan đến ăn uống thường xuyên hưng phấn, trong khi những khu vực não khác bị ức chế. Điều này khiến đại não bị suy yếu, ít nếp nhăn, từ đó ảnh hưởng đến sự thông minh, phát triển của trẻ.


Ngoài ra, khi trẻ bị ép ăn quá nhiều, sẽ xuất hiện hiện tưởng nhiều chất không được tiêu hóa, tích tụ ở đường tiêu hóa. Sau đó, các chất này hấp thu vào ruột, tiến vào tuần hoàn máu, kích thích đại não, khiến tế bào thần kinh ở đại não bị nhiễm độc, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của khu vực này. Chưa hết, các chất dinh dưỡng khi được tích tụ quá nhiều mà không thể tiêu hóa, hấp thụ hết sẽ dẫn đến tình trạng xơ cứng động mạch, từ đó khiến não nhanh già nhanh hơn người bình thường.


Bố mẹ nào cũng muốn con thông minh nhưng nhiều sai lầm trong cách nuôi con lại khiến trẻ không có được sự thông minh đó. Ép ăn là việc đầu tiên bố mẹ cần phải từ bỏ. Hãy nhớ bạn đang nuôi con chứ không phải nuôi heo, nuôi heo mới cần thịt còn con thì cần sức khỏe, thông minh, vui vẻ. Mỗi đứa trẻ là một thể trạng, khả năng hấp thụ khác nhau, đừng thấy con người ta ăn nhiều, con mình không ăn bao nhiêu mà ép con ăn để bằng người khác. Hãy để trẻ tìm thấy niềm vui trong ăn uống chứ không phải là một cái máy ăn, bố mẹ nhé.


Theo Trí Thức Trẻ

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cách tắm nắng cho bé mùa đông đúng cách (30/12)
 Sai lầm lớn của nhiều mẹ khi chăm sóc da cho bé. (29/12)
 Nguy cơ không ngờ nổi từ chiếc vòng mà hàng ngàn đứa trẻ Việt đang đeo (28/12)
 Vì sao không nên cho trẻ ăn thức ăn nhanh? (27/12)
 Vì sao mới đi mẫu giáo bé hay ốm? (26/12)
 Sốt cao co giật ở trẻ có nguy hiểm không? (23/12)
 Phòng bệnh mùa lạnh cho trẻ (22/12)
 Tránh xa những đồ vật này nếu không muốn con yêu gặp nguy hiểm (21/12)
 Cách chọn kính râm cho bé mà mẹ nên biết (20/12)
 Cách khắc phục chứng mồ hôi trộm ở trẻ (19/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i