Xã hội
   Quảng Ninh: Thu hồi phòng làm việc rộng hơn cả lớp học của các hiệu trưởng
 

Thiếu lớp học, thiếu giáo viên, các lớp đều phải nhồi nhét từ 40-50 học sinh, trong khi phòng làm việc của nhiều hiệu trưởng lại quá rộng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang thiếu trường, thiếu lớp nghiêm trọng, trong đó hầu hết sĩ số các lớp đều trên 40 học sinh, thì tại rất nhiều trường, phòng làm việc của hiệu trưởng rộng thênh thang, nhiều phòng rộng tới 54m2 - rộng hơn cả phòng học của học sinh.

UBND TP.Hạ Long vừa rà soát và quyết định thu hồi các phòng làm việc của các hiệu trưởng quá rộng, để phục vụ công tác dạy và học chung của nhà trường; các hiệu trưởng chuyển sang phòng nhỏ hơn.

Theo UBND TP.Hạ Long, qua rà soát trên 50 trường công do thành phố quản lý, gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học sơ sở trên toàn thành phố thì 19 trường có phòng làm việc của hiệu trưởng rộng hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn.

Trong đó, phòng nhỏ nhất là 36m2; còn lại chủ yếu là phòng từ 45m2 trở lên, và đặc biệt, có khá nhiều phòng hiệu trưởng rộng tới 54m2.

Trong khi đó, diện tích các phòng học của học sinh các cấp tại các trường hiện nay trung bình chỉ từ 35-40m2 và lại bị nhồi nhét từ 40-50 học sinh/lớp.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, đã yêu cầu các trường thu hồi hoặc sắp xếp lại phòng làm việc của các hiệu trưởng có diện tích quá rộng.

“Các hiệu trưởng sẽ phải chuyển sang phòng nhỏ hơn, dành phòng lớn cho học sinh, như phòng học nhạc, họa, thí nghiệm, hoặc các phòng chức năng chung của trường” – ông Hà cho biết.

Theo ông Hồ Ngọc Hoài – Chánh văn phòng UBND TP.Hạ Long – đến nay, các trường đã cơ bản chuyển đổi phòng làm việc cho các hiệu trưởng. Về cơ bản, các hiệu trưởng đều chuyển sang các phòng nhỏ hơn, từ 18-20m2; trong trường hợp không còn phòng thích hợp, thì phòng cũ được ngăn lại để đưa các bộ phận hành chính khác vào cùng.

Như chúng tôi đã phản ánh, hiện, tại một số thành phố lớn của Quảng Ninh, như Hạ Long, Uông Bí…, nhiều lớp học đang trong tình trạng quá tải do thiếu giáo viên, thiếu lớp học, trong khi lượng học sinh mỗi năm một tăng, chủ yếu tăng cơ học. Đặc biệt, tại TP.Hạ Long, lượng học sinh tăng trung bình từ 1.500-2.000 học sinh/năm; riêng năm học 2017, tăng 2.500 học sinh so với năm trước.

Dự kiến, số lượng học sinh sẽ còn tăng mạnh hơn nữa, khi các khu đô thị, các chung cư cao tầng trong nội đô Hạ Long tiếp tục mọc lên, kéo theo lượng người từ các huyện, thị và các tỉnh, thành khác đến sinh sống, làm việc.

https://laodong.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 HS lớp tiên tiến phải đóng thêm gần 1,5 triệu/tháng (18/10)
 Chung lòng, chung sức vì tương lai con trẻ (18/10)
 Trường mẫu giáo dạy cung cách hoàng gia ở Mỹ (17/10)
 Trẻ em New Zealand biết 3 thứ tiếng khi còn học mẫu giáo (17/10)
 Vĩnh Phúc: duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” (17/10)
 Giáng chức hiệu trưởng trường mầm non sai phạm trong thu chi (16/10)
 Văn Chấn: Các trường đã ổn định dạy và học sau mưa lũ (16/10)
 Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu trường học (13/10)
 191 trường mầm non cam kết 8 tiêu chí bếp ăn an toàn (13/10)
 “Cởi trói” cho giáo dục mầm non: Còn nút thắt cần tháo gỡ (13/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i