Giáo dục trẻ
   Khi con bị bắt nạt, cha mẹ đừng dạy con nói 3 từ này bằng không càng khiến trẻ bị tổn thương nặng nề hơn
 


Hiện nay, bạo lực học đường ngày càng tăng lên. Dù ở đâu đi nữa chúng ta cũng đều có thể bắt gặp trẻ em bị bắt nạt ở trong hoặc ngoài trường. Và nếu con mình không may là nạn nhân thì cha mẹ lưu ý đừng bao giờ dạy con mình nói 3 từ này.

 

Thời thơ ấu, hầu hết ai cũng đã từng bị bạn bè bắt nạt. Suy cho cùng những đứa trẻ có thể lực và khả năng tinh thần kém, tự nhiên nằm ở vị thế yếu kém. Đặc biệt là khi chơi với các bạn cùng trang lứa, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì môi trường phát triển và vấn đề về tính cách, khiến nhiều trẻ sống nội tâm, nhút nhát. Đây trở thành những đối tượng dễ bị bắt nạt. Trong khi đó người lớn đối với trẻ nhỏ khi bị bắt nạt, thường sẽ bỏ qua và không mấy coi trọng đến tâm lý của trẻ.

 

Vậy, đứa trẻ của bạn bị bắt nạt, bạn khi đó nên làm gì? Phân tích để tìm ra ai đúng ai sai? Sự việc xảy ra phải có nguyên nhân, tình huống cụ thể cần phải phân tích tỉ mỉ. Tuy nhiên có thể chắc chắn là, khi đứa trẻ bị bắt nạt, người lớn không được dạy trẻ nói 3 từ "không sao cả", bởi vì:

 

1. Khiến trẻ ngày càng yếu đuối

 

 

Luôn để trẻ nói "không sao cả", nghe có vẻ rất độ lượng, rất lịch sự, trong lòng cha mẹ còn tự hào về những lời dạy con của chính mình. Tuy nhiên trẻ sẽ không cảm thấy như vậy. Ngược lại trẻ sẽ cảm thấy địa vị của mình rất thấp kém, không có ai yêu thương, khi bị bắt nạt cũng không thể tìm về nhà để bộc bạch, chia sẻ. Sau này khi nói chuyện với người khác, trẻ sẽ càng ngày càng yếu đuối, rụt rè. Thời gian trôi qua, thói quen hành vi sẽ thay đổi và định hình tính cách, trẻ không có dũng cảm để tiến lên phía trước, khi gặp khó khăn dễ chùn bước.

 

2. Khiến trẻ tự kỷ

 

Mỗi khi con cái bị bắt nạt cha mẹ lại luôn muốn trẻ nói "không sao cả" để trẻ tha lỗi cho người khác. Trẻ dần che dấu cảm xúc, suy nghĩ thật của bản thân. Theo thời gian, trẻ trở nên tự kỷ, mối quan hệ với bố mẹ ngày càng tồi tề, cũng khó kết bạn.

 

Vì vậy, khi đứa trẻ còn nhỏ và phải đối mặt với sự bắt nạt, cha mẹ nên có những phản ứng suy nghĩ xem hành động của mình có ảnh hưởng tới trẻ hay không.

 

3. Khiến trẻ có tính khí thất thường

 

Cha mẹ muốn trẻ nói "không sao cả" khi bị bắt nạt để trẻ quên đi sự việc vừa xảy ra. Tuy nhiên sau nhiều lần bị bắt nạt, để tự bảo vệ mình thì trẻ chỉ có thể chủ động buộc bản thân phải "mạnh mẽ" để phản kháng. Vậy nhưng, cái gọi là "mạnh mẽ" thực sự không khác gì tính khí hung bạo, hành vi tồi tệ. Có lẽ hành động phản kháng sẽ khiến trẻ không còn bị bắt nạt, nhưng tự chúng không biết rằng bản thân mình đã biến thành kẻ gây thương tích. Là cha mẹ, nhất định phải dạy trẻ biết kiên định, tự tin, bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân.

 

Những người bị bắt nạt thường có xu hướng tự ti. Khi người khác hỏi đứa trẻ không dám trả lời, người khác cướp lấy đồ chơi trẻ không dám kháng cự, người khác đánh đứa trẻ không dám phản ứng, đứa trẻ đã đánh mất ý chí bảo vệ quyền sở hữu của mình.

 

Chỉ có giáo dục trẻ biết tự lập, dũng cảm bảo vệ bản thân, bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình, mới có thể khiến trẻ thực sự sống độc lập. Từ đó trẻ sẽ can đảm đối mặt với sự bắt nạt và đối mặt với phong ba bão táp ngoài cuộc sống. Hi vọng tất cả nhưng đứa trẻ đều có thể mạnh mẽ, dũng cảm và lớn lên trong sự hạnh phúc.

 

Nguồn http://afamily.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Kỳ công làm cha một cậu bé (8/5)
 4 kiểu ông bố dễ làm hỏng con cái, cố gắng nuôi dạy trẻ cũng khó nên người (5/5)
 10 điều cần nhớ để dạy con thành người tử tế (5/5)
 Những sai lầm khi nuôi dạy con hầu hết cha mẹ Việt mắc phải (2/5)
 Những thói quen xấu khiến trẻ bị la mắng nhưng bố mẹ không biết chính mình mới là người "làm hư" con (24/4)
 Nếu con bị bạn bắt nạt hay đánh đập ở trường thì đây là điều các bậc phụ huynh nên làm thay vì bảo trẻ mách cô (22/4)
 Thấu hiểu con để dập tắt những cơn mè nheo, ỉ ôi, khóc lóc - Việc cha mẹ tưởng khó mà hóa ra lại dễ vô cùng (18/4)
 10 điều QUÝ HƠN VÀNG cha mẹ nhớ dậy con để bé ĐỘC LẬP TỰ TIN thành người có ích khi trưởng thành (17/4)
 Chỉ nhờ vài câu nói của bố mẹ trước khi đi ngủ, trẻ lớn lên sẽ tràn đầy tự tin, trưởng thành và xuất chúng hơn người (17/4)
 7 cách giúp trẻ kiềm chế cơn giận (12/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i