Xã hội
   Chuyển trường Mầm non Tuyết Nghĩa, Quốc Oai sang địa điểm mới: Hài hòa lợi ích chung
 

Để nâng cao chất lượng dạy và học, huyện Quốc Oai đã quyết định chuyển trường Mầm non trung tâm cũ xã Tuyết Nghĩa về khu trung tâm mới với cơ sở vật vất khang trang, đầy đủ hơn. Tuy nhiên, quyết định này gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía người dân.

 

Điểm trường Mầm non trung tâm mới xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai. Ảnh: Phương Nga

Dùng con trẻ để gây sức ép

Để phản đối quyết định chuyển trường mầm non trung tâm cũ ra địa điểm mới, từ ngày 27/11, một số phụ huynh học sinh trường Mầm non Tuyết Nghĩa đã tự ý cho con em nghỉ học. Đồng thời tập trung trước cổng trường cũ khóa cổng ngăn cản cán bộ, giáo viên nhà trường chuyển đồ dùng học tập. Ông Kiều Văn Châu thôn Đại Đồng, xã Tuyết Nghĩa cho biết: "Chúng tôi phản đối bởi việc chuyển trường mầm non về khu trung tâm mới sẽ gây khó khăn hơn trong việc đưa đón con em. Khoảng cách từ gia đình xa nhất đến điểm trường mới là gần 2km, trong khi đường có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông, không an toàn cho việc đưa, đón con em. Ngoài ra, điểm trường mới thường xuyên xảy ra ngập lụt, cụ thể, năm 2018 trường bị ngập sâu 40cm khiến học sinh phải nghỉ học".

Chia sẻ về vấn đề này, Hiệu trưởng trường Mầm non Tuyết Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Minh cho biết: Theo quyết định, ngày 27/11, trường Mầm non Tuyết Nghĩa có tổng số 230 em học sinh sẽ chuyển sang địa điểm mới. Tuy nhiên, đến nay mới có 130 học sinh chuyển sang trường mới, còn lại 100 em phụ huynh cho nghỉ học để phản đối quyết định này. Theo cô Minh, trường Mầm non trung tâm cũ xã Tuyết Nghĩa được xây dựng từ năm 2012, với tổng diện tích 1.200m2. Hiện trường đang có 230 em học sinh theo học, chia làm 8 lớp. Do thiếu phòng học nên thời gian qua nhà trường phải khắc phục bằng cách sử dụng phòng làm việc của giáo viên để làm lớp học.

Theo đó, 2 phòng học tạm này có diện tích 10m2/32 trẻ. Nếu xét theo tiêu chuẩn quy định, diện tích tối thiểu mỗi học sinh vùng đồng bằng là 12m2, trong khi trường Mầm non Tuyết Nghĩa chỉ đạt trung bình hơn 5m2/học sinh. Do đó, việc chuyển trường về khu mới để đảm bảo các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ là điều cần thiết. “Việc người dân cho con em nghỉ học như hiện nay sẽ ảnh hưởng tới nền nếp sinh hoạt của trẻ” – cô Minh bày tỏ.

Đáp ứng tốt nhất việc học, chơi của trẻ

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Đức Phương khẳng định, việc chuyển trường Mầm non Tuyết Nghĩa về khu trung tâm mới là phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là quyết định đúng đắn, hài hòa với lợi ích chung và lâu dài của địa phương. Vì hiện nay cơ sở vật chất của trường cũ không đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Mặt khác, trường Tiểu học xã Tuyết Nghĩa đang thiếu diện tích để công nhận lại trường chuẩn quốc gia. Sau khi chuyển trường mầm non ra khu trung tâm mới, địa phương sẽ bàn giao cơ sở này cho trường Tiểu học Tuyết Nghĩa quản lý và cải tạo sử dụng, để đủ điều kiện công nhận trường chuẩn lần 3 vào năm 2020.

Về hướng khắc phục những khó khăn mà người dân đưa ra, ông Phương cho biết: Trục đường giao thông ra điểm trường mới là đường trục chính của xã nên việc đi lại khá thuận tiện. Hơn nữa, khoảng cách từ điểm trường cũ đến điểm trường mới dài 1,1km. Riêng thôn Độ Lân có khoảng cách đến điểm trường mới xa nhất (gần 2km), nhà trường đã có hướng khắc phục bằng cách cho 19 học sinh của thôn Độ Lân (nếu có nhu cầu) chuyển về điểm trường Mầm non thôn Cổ Hiền cách đó 500m. Điểm trường này hiện có diện tích 500m2, gồm 5 phòng học và 106 trẻ. Về tình trạng ngập nước vào mùa mưa, ông Phương cho biết, trong giai đoạn 1 thi công năm 2017, do nền móng thấp nên trường bị ngập 40cm. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2, huyện đã có chủ trương nâng cao cốt nền, hiện nay đã khắc phục được tình trạng ngập lụt vào mùa mưa.

Nguồn http://kinhtedothi.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hơn 400.000 trẻ em khu công nghiệp được học tập an toàn và hứng thú (4/12)
 Có nên nuôi dưỡng trẻ em trong các trung tâm xã hội? (3/12)
 Kiên Giang tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng từ 5 năm trở lên (28/11)
 Phụ huynh ở Thanh Hóa phát hoảng với nguồn nước đầu vào bị ô nhiễm trầm trọng (26/11)
 Phụ huynh phản ánh nhiều vấn đề ở Trường mầm non Mỹ Đồng (23/11)
 Bến Tre: 28 trường được chấp thuận đánh giá ngoài (22/11)
 20/11 của 8 cô giáo trẻ đứng lớp không lương: Chỉ dám mơ có máy bơm nước (20/11)
 Những “Búp măng non” trường Mầm non Hương Canh phát triển toàn diện thể chất và tinh thần (20/11)
 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đối thoại với giáo viên mầm non (19/11)
 Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) (18/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i