Xã hội
   Một ngày học tập, sinh hoạt tại trường bán trú của học sinh vùng cao
 

Mô hình trường bán trú đang từng ngày thay đổi diện mạo của ngành giáo dục vùng cao.

Trong một ngày học sinh ở trường, các em được thầy cô chăm lo như cha mẹ. Học sinh được học tập, vui chơi, ăn ở…trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang.


Những đứa trẻ người H’Mông nay đã có chữ rồi!

Thầy Trần Quang Cảnh, hiệu trường trường Trung học cơ sở Thị trấn Mường Khương cho biết:

“Từ khi có mô hình bán trú, học sinh đến lớp gần như 100%.

Chúng tôi cũng không phải mất công đi vận động các em đi học như trước đây.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng ý thức được tầm quan trọng trong việc đưa trẻ đến lớp.

Ở trường các em được tạo mọi điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt. Để nhắc về thành công của mô hình trường bán trú không thể không nhắc đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền”.

Theo chân phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, độc giả sẽ có cái nhìn rõ hơn về mô hình bán trú đang rất thành công tại nhiều trường vùng cao.

Những hình ảnh được ghi nhận tại nhiều trường bán trú thuộc huyện vùng cao khó khăn (Mường Khương – Lào Cai).

 

Học sinh bán trú tại trường cấp 2 thị trấn Mường Khương. Đối với những học sinh ở xa, khoảng 30 em sau mỗi buổi học sẽ ăn và ở tại trường (Ảnh:Đức Minh)


Tiết học vui vẻ của học sinh trường Tiểu học Nấm Lư. Trang phục mùa đông của các em là do các mạnh thường quân tài trợ (Ảnh: Đức Minh)


Tại trường Nấm Lư, nhà trường xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp cho học sinh học tập và trải nghiệm, nâng cao tinh thần yêu nước (Ảnh:Đức Minh)


Học sinh trường cấp 2 Tả Ngài Chồ trong một tiết thể chất (Ảnh:V.N)


Bữa ăn cho học sinh bán trú được chuẩn bị kỹ lưỡng, nguyên liệu do chính các thầy cô trong trường tự mua. Bữa ăn đảm bảo thơm ngon, nóng hổi, dinh dưỡng (Ảnh:V.N)


Mỗi học sinh được Nhà nước hỗ trợ 15kg/ tháng. Nhìn chung bữa ăn của học sinh vùng cao luôn được đảm bảo (Ảnh:V.N)


Học sinh xếp hàng lấy khay cơm rất vệ sinh và trật tự (Ảnh: Đức Minh)


Thực đơn được cải thiện qua từng ngày, luôn đảm bảo ít nhất có 2 món mặn, canh, rau sạch, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh (Ảnh: Đức Minh)


Học sinh chia sẻ: Cơm ở trường ngon và nhiều thịt hơn cơm ở nhà. Cho nên phụ huynh rất yên tâm gửi con cái đến trường (Ảnh: Đức Minh)


Sau mỗi buổi học, học sinh tham gia các hoạt động thể chất, tăng cường sức khỏe (Ảnh: Đức Minh)


Bên cạnh đó các em cũng có thể tham gia các môn thể thao trí tuệ như cờ vua

(Ảnh: Đức Minh)

Học sinh cùng thầy cô dọn dẹp sân trường, phòng học. Những công việc này các em thực hiện rất tự giác (Ảnh: Đức Minh)

Học sinh cũng trồng rau sạch để cải thiện bữa ăn hoặc bán lại cho nhà trường để lấy tiền đó bổ sung vào quỹ lớp (Ảnh: Đức Minh)


Khu phòng ở của học sinh bán trú có đầy đủ chăn ấm, đệm êm và quần áo ấm phục vụ học sinh. Toàn bộ vật dụng này đều do Nhà nước hỗ trợ và các nhà hảo tâm quyên góp (Ảnh: Đức Minh)


Học sinh tự tay thiết kế và làm những vật dụng nhỏ, cần thiết cho sinh hoạt và học tập (Ảnh: Đức Minh)


Việc giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và giữ gìn truyền thống dân tộc là một nội dung quan trọng của các trường bán trú vùng cao (Ảnh: V.N)

Những mô hình trường bán trú đang làm thay da đổi thịt giáo dục vùng cao. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều ngôi trường khang trang hơn, to đẹp hơn; là nơi học sinh được học con chữ, được ăn no, mặc ấm.

Nguồn https://giaoduc.net.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tự tin phỏng vấn, giáo viên hợp đồng ở Hải Dương nín thở chờ kết quả (10/12)
 Bỏ biên chế suốt đời, giáo viên làm gì để không bị đào thải? (6/12)
 TP Hải Phòng miễn 100% học phí cho học sinh từ Mầm non đến cấp 3 (6/12)
 Chuyển trường Mầm non Tuyết Nghĩa, Quốc Oai sang địa điểm mới: Hài hòa lợi ích chung (5/12)
 Hơn 400.000 trẻ em khu công nghiệp được học tập an toàn và hứng thú (4/12)
 Có nên nuôi dưỡng trẻ em trong các trung tâm xã hội? (3/12)
 Kiên Giang tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng từ 5 năm trở lên (28/11)
 Phụ huynh ở Thanh Hóa phát hoảng với nguồn nước đầu vào bị ô nhiễm trầm trọng (26/11)
 Phụ huynh phản ánh nhiều vấn đề ở Trường mầm non Mỹ Đồng (23/11)
 Bến Tre: 28 trường được chấp thuận đánh giá ngoài (22/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i