Xã hội
   Mang Trung Thu đến trẻ em nghèo vùng xa
 

Những ngày cận kề Trung Thu, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện ở TP.HCM đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho các chương trình tình nguyện để mang không khí Trung Thu đến với trẻ em nghèo vùng xa.

Gấp rút chuẩn bị chương trình

Trước Trung Thu một tháng, các thành viên trong Đội công tác xã hội (CTXH) Nhất Tâm  đã tổ chức quyên góp sách vở, đồ dùng học tập... để tổ chức chương trình Trung Thu cho các em nhỏ ở xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Bùi Văn Bi (chủ nhiệm Ban điều hành Đội CTXH Nhất Tâm) chia sẻ: “Chương trình Trung Thu là một trong những chương trình chính của cả Đội trong năm, bởi vậy những nơi mà tụi mình chọn tổ chức sẽ được khảo sát rất kỹ lưỡng. Để tạo sự sôi động cho ngày hội, tụi mình đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch tái hiện lại những trò chơi dân gian cho các em, bên cạnh đó tụi mình cũng tập trung vào việc trao quà và trao học bổng để khuyến khích các em vươn lên trong học tập”.

Các thành viên trong Hội tình nguyện Gió Yêu Thương cũng tổ chức chương trình “Trăng yêu thương 2020” cho các em nhỏ tại mái ấm Chùa Linh Quang (Tổ 3, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Chương trình diễn ra trong hai ngày 26 - 27/9/2020. Hiện nay đang là giai đoạn cuối cùng để Hội vận động các nguồn lực ủng hộ cho chương trình. “Chúng mình đã đi khảo sát và biết được các em nhỏ ở đây còn gặp nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Thông qua chương trình, chúng mình muốn mang tới cho các em nhỏ một mùa Trung Thu thật ý nghĩa, vui vầy, tạo động lực cho các em phấn đấu trong năm học mới. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tụi mình cũng cân đối tổ chức theo hướng vui nhưng tiết kiệm kinh phí và số lượng cũng ít hơn cho khoảng hơn 100 em nhỏ trong và ngoài mái ấm”, đại diện Hội tình nguyện Gió Yêu Thương chia sẻ.

Các bạn TNV thuộc Đội CTXH Nhất Tâm tổ chức chương trình "Trung Thu cho em" năm 2019

Nhóm các bạn trẻ sinh viên thuộc Phân viện miền Nam, Học viện Thanh niếu niên Việt Nam lại tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” về xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: “Chương trình kết hợp với các mạnh thường quân với nhiều các hạng mục công việc được triển khai: Trao tặng 3 thư viện sách, tổ chức ngày hội vui chơi, trao tặng học bổng, tổ chức chuyên đề nói chuyện “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em””.

 Đa dạng cách gây quỹ

Vào những ngày này, nhóm các bạn trẻ thuộc Phân viện miền Nam, Học viện Thanh niếu niên Việt Nam đẩy mạnh kế hoạch gây quỹ cho chương trình Trung Thu. Với nhóm, các hoạt động gây quỹ cho các chương trình tình nguyện luôn đa dạng và hiệu quả như bỏ heo đất, nhận công việc phụ sự kiện ngoài giờ học, bán đặc sản vùng miền...

Nhóm các bạn trẻ thuộc Phân viện miền Nam, Học viên Thanh niếu niên Việt Nam tổ chức chương trình Trung Thu "Chia sẻ yêu thương" về Lộc Ninh, Bình Phước năm 2019

Bùi Văn Bi (chủ nhiệm Ban điều hành Đội CTXH Nhất Tâm) chia sẻ về cách thức vận động nguồn lực cho chương trình: “Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng tụi mình chủ động lên kế hoạch chương trình từ sớm nên đến thời điểm hiện tại cũng đã đặt được 95% kế hoạch vận động nguồn lực mà chương trình đề ra. Tụi mình đã tìm thêm nhiều cách gây quỹ khác: Tự kinh doanh, làm thêm các dự án để chủ động hơn về nguồn lực. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh nên tụi mình cũng chia nhỏ các đầu mục (cả về tiền mặt và hiện vật) để cho dễ vận động từ các mạnh thường quân”.

Còn với Hội tình nguyện Gió Yêu Thương, trước đó gần một tháng, trên Fanpage của mình, Hội cũng đã vận động nguồn lực bằng nhiều hình thức khác nhau. Các thành viên của Hội chia nhau cùng vận động để hoàn thành mục tiêu có đủ kinh phí thực hiện chương trình.

Nguồn https://svvn.tienphong.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thu, chi đầu năm học: Các phòng Giáo dục ở Hà Nội phải công khai đường dây nóng (24/9)
 Nâng tay nghề giáo viên chăm sóc trẻ khuyết tật (23/9)
 Bắc Giang có 21 trường đạt chuẩn quốc gia (23/9)
 Tuyên Quang: Nỗ lực thực hiện tốt việc huy động trẻ tới trường (22/9)
 Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cơ bản cho dạy và học lớp 1 (19/9)
 TPHCM siết an toàn thực phẩm sau vụ ngộ độc tại trường học (18/9)
 Quảng Bình: Bão đến nhà cô giáo mầm non "trèo mái nhà" chống bão (18/9)
 Quảng Nam, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học tránh bão số 5 (17/9)
 Hải Phòng: Các trường mầm non bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho trẻ (16/9)
 Giáo viên vừa ra trường phải có chứng chỉ chức danh mới được xếp lương hạng III? (16/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i