Bạn nhỏ quanh ta
   Cách nuôi dạy con của vợ chồng cựu nhân viên CIA
 

Vợ chồng Christina Hillsberg, 36 tuổi, dạy con sử dụng dao gỗ, bắn cung tên và đi xe đạp không cần bánh phụ khi mới hai tuổi.

Người mẹ ở Seattle, Washington đã hoàn thiện cuốn sách có tên License to Patent để giải thích về cách nuôi dạy con khác thường của mình.

Cô cho biết mình là nhân viên của CIA ở Langley, Virginia từ tháng 12/2006. Năm 2014, cô kết hôn với Ryan, một đồng nghiệp đã ly hôn, có ba con. Ryan luôn kết hợp các nguyên tắc của CIA vào việc nuôi dạy con. Anh cũng công khai nghề nghiệp của mình với các con khi bọn trẻ lên tám tuổi và dặn bọn trẻ không chia sẻ thông tin đó.

Ari bắn cung tên của mình. Ảnh: PA Real Life

Kể từ đó, hai vợ chồng cùng chia sẻ việc nuôi dạy ba đứa trẻ. "Đó là sự pha trộn giữa kỹ năng giữ bí mật - sinh tồn và kỹ năng mềm như giao tiếp. Tôi cùng các con đóng góp túi sinh tồn, cho chúng xem bản đồ, đèn pin, dạy chúng phải làm gì trong các tình huống không an toàn, cách tìm kiếm sự giúp đỡ giống như một khóa học nghiệp vụ của CIA", người mẹ nói.

Cô và chồng thoải mái thả các con 11,13 và 15 tuổi xuống trung tâm thành phố Seattle với một tấm bản đồ giấy để chúng đi và khám phá thành phố, mà không có điện thoại trong tay. Sau khóa đào tạo này, lũ trẻ nói chúng tự tin vào bản thân và tự lập hơn.

Ba năm sau ngày cưới, họ rời CIA, đến định cư ở tây bắc Thái Bình Dương. Ryan làm việc cho một công ty công nghệ sinh học. Christina trở thành một nhà văn.

Con trai của Christina, Ari với bố Ryan, trên một chiếc mô tô. Ảnh: PA Real Life

Hai con Ari, Gigi tiếp tục được mẹ nuôi dạy như những nhân viên tình báo nhí. Bé Ari được leo núi 6,4 km khi mới hai tuổi, đi xe đạp không có bánh phụ và đang học cách sử dụng dao bằng gỗ, bắn cung tên và ngồi trên xe moto của bố khi lên bốn tuổi.

Gigi, 2 tuổi đã biết sử dụng cung tên nhỏ và lái xe côn tay dành cho trẻ em.

"Tôi thừa nhận vẫn hít thở thật sâu khi nhìn thấy đứa con bốn tuổi sử dụng dao hay ngồi trên xe môtô", người mẹ nói. Dù có chút lo ngại, Christina vẫn tin cách nuôi con độc đáo của mình đang giúp bọn trẻ trở thành cá nhân có năng lực.

Nguồn https://vnexpress.net

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trường mầm non Nhật Bản vật lộn dạy giáo dục giới tính cho trẻ (5/5)
 Cậu bé 7 tuổi trở thành phi công (22/4)
 Cuộc đua nuôi con thành 'gà nòi' của cha mẹ Mỹ (12/4)
 Thần đồng 6 tuổi có IQ 180 (27/2)
 Khi trường học mở cửa, Anh ưu tiên hỗ trợ trẻ em lỡ học vì Covid-19 (25/2)
 Cậu bé 6 tuổi trở thành lập trình viên AI trẻ nhất thế giới (1/2)
 Singapore: Học sinh tiểu học bị dị ứng mắt không rõ nguyên nhân (29/1)
 Lớp học dạy số Pi cho những đứa trẻ 3 tuổi 'hot' đến mức nào? (2/12)
 An Giang: Cậu bé “thần đồng” Tiếng Anh, 10 tuổi thi IELTS 7.0 (26/11)
 Cần chính sách hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho trẻ em (18/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i