Bạn nhỏ quanh ta
   Tranh cãi chuyện cho con trai mặc váy đến trường
 

Con trai nói muốn mặc váy đến trường, anh Tang đồng ý, đồng thời cảnh báo con "sẽ có nhiều bạn chú ý đến con đấy".

Hôm 25/6, Lele, 7 tuổi, ở Bắc Kinh mặc chiếc váy màu xanh lá cây đến trường. Đúng như cảnh báo của cha mẹ, cậu bé bị bạn bè chế nhạo, thậm chí tốc váy. Còn giáo viên phê bình cậu "ăn mặc không phù hợp".

Sau buổi học đó, cậu bé khóc nức nở, kể cho cha mẹ nghe những gì xảy ra ở trường. "Thầy giáo có quan điểm riêng. Chúng ta nên tôn trọng thầy ấy", người cha họ Tang nói với con trai - đứa trẻ muốn mặc váy vì hôm đó trời nóng.

Anh Tang đã chia sẻ trải nghiệm của Lele trên mạng xã hội cuối tuần qua, cùng một số bức ảnh. Trong đó, có bức ảnh chụp con trai anh đang mặc thử chiếc váy màu xanh lam tại trung tâm mua sắm. Cuối cùng, cậu bé mặc váy đó đến trường, vai đeo balo tung tăng.


Cậu bé vui vẻ mặc váy đến trường, nhưng bị bạn bè chê cười và cô giáo phê bình. Ảnh: Sixthone

"Là người cha, tôi thực sự cảm xúc lẫn lộn khi thấy con trai mình chọn mặc váy. Nhưng dường như chẳng có lý do gì để phản đối", ông bố viết trong một bài đăng lan truyền, thu hút hàng nghìn người xem trên mạng xã hội.

Ngoài ra, người cha cũng chia sẻ hình ảnh tin nhắn của mình và giáo viên. Trong đó, thầy giáo nói: "Tại sao thằng bé mặc váy đến trường? Các học sinh khác đang trêu Lele".

Người cha cho biết, anh không nghĩ bài viết sẽ có nhiều người xem đến vậy. Nhưng đa phần phản ứng tích cực khích lệ tinh thần anh. Anh nói sẽ tiếp tục cho phép con trai mặc váy nhưng không phải là khi đi học, theo yêu cầu của giáo viên.

Bài đăng của Tang tạo một cuộc thảo luận trực tuyến về bản dạng giới và cách nuôi dạy con. Trong khi nhiều người ủng hộ cách chọn quần áo của Lele, một số khác cho rằng cha mẹ cậu bé có thể khiến con bị bắt nạt một cách không cần thiết.

"Đứa trẻ không biết chúng tự gây nguy hiểm cho mình thế nào. Liệu thằng bé có đủ sức chống chọi với áp lực bên ngoài không?", một người tự nhận là chuyên gia nghiên cứu về bà mẹ và trẻ em bình luận. Người khác nói cha mẹ đã vô trách nhiệm khi đặt con vào tình huống cực kỳ dễ bị tổn thương, mà không hiểu nguy cơ tiềm ẩn.

Các chuyên gia về giới tính và tình dục lại nhận định, người lớn không nên áp đặt những định kiến về giới lên trẻ em, bao gồm cả việc chúng chọn mặc gì.

Se-A, người sáng lập nhóm vận động giáo dục giới tính MayLove nói: "Chúng ta không nên sử dụng giới tính như một thứ để quy định trẻ có thể và không thể làm. Hãy cho con tự do khám phá chính mình".

Trong những năm gần đây, quan điểm về giới tính và tình dục trong giới trẻ Trung Quốc đang dần thay đổi. Nhiều người nổi tiếng đang dần xóa nhòa ranh giới thế nào là đàn ông, đến nỗi họ có biệt danh là "tiểu thịt tươi" - những người đàn ông có đường nét thanh tú và gần như nữ tính. Ngày càng có nhiều phụ nữ chọn mặc vest - thường được coi là trang phục nam. Đàn ông cũng dùng các sản phẩm làm đẹp và mỹ phẩm.

Tuy nhiên, xu hướng này làm dấy lên lo ngại với một số bộ phận xã hội bảo thủ. Cơ quan giáo dục hàng đầu của Trung Quốc để tâm tới mức đề xuất thêm nhiều lớp thể dục vào chương trình giảng dạy nhằm trau dồi sự nam tính. Nhưng đề xuất này được các chuyên gia cảnh báo chỉ củng cố định kiến và khuyến khích bắt nạt.

"Bị bắt nạt vì khác biệt không phải là lỗi của cá nhân. Điều chúng ta nên làm là can thiệp khi xảy ra bắt nạt và quan tâm chăm sóc, thay vì ngăn cấm sự khác biệt", Se - A, nói.

Về phần mình, anh Tang vẫn quyết tâm giúp con trai hiểu sự đa dạng của thế giới xung quanh. Anh có kế hoạch dạy con đồng cảm hơn với người khác và ủng hộ con mặc bất cứ thứ gì cậu bé muốn.

"Tôi chỉ hy vọng chúng tôi có thể cởi mở hơn với con mình, bất kể đó là vấn đề giới tính hay không. Với tôi Lele là một chiến binh". ông bố nói.

Nguồn https://vnexpress.net

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hà Lan: Tranh cãi quanh bất bình đẳng giáo dục (25/6)
 Bé 5 tuổi có IQ 148 (24/6)
 Cậu bé IELTS 7.0 mở lớp tiếng Anh miễn phí (21/6)
 Thần đồng 7 tuổi người Anh có IQ 172, biết 4 ngôn ngữ (17/6)
 Cậu bé thần đồng, 8 tuổi vào thẳng lực lượng đặc biệt của quân đội Trung Quốc (9/6)
 Nuôi con ở Trung Quốc tốn bao tiền? (2/6)
 Cô bé 4 tuổi ở Anh có chỉ số IQ cao gần bằng Einstein (25/5)
 Trung Quốc cấm chương trình nước ngoài từ mầm non tới THCS (19/5)
 Mỹ dạy trẻ chống bắt nạt học đường thế nào? (13/5)
 Cách nuôi dạy con của vợ chồng cựu nhân viên CIA (12/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i