Cảm xúc mầm non
   Thầy giáo 9X xóa định kiến giới
 

Gắn bó với trẻ mầm non nhiều năm qua, thầy giáo 9X được đồng nghiệp và phụ huynh tin tưởng. Không chỉ khẳng định mình, từ ngôi trường này mối lương duyên giữa thầy Lưu Quang Anh với cô giáo mầm non đã đơm hoa.

Việc cho trẻ ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của thầy cô giáo. Ảnh: TG

Vượt định kiến

Thầy Lưu Quang Anh (sinh năm 1991) – giáo viên Trường Mầm non A Thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục, Hà Nam) vào nghề và nhận công tác tại trường từ năm 2013. Sau gần chục năm gắn bó với giáo dục mầm non, thầy Quang Anh có nhiều kỷ niệm bên những ánh mắt thơ ngây của trẻ mỗi khi tới trường.

Kể về hành trình đến với nghề, thầy Quang Anh nói: Mẹ tôi công tác trong ngành Giáo dục nên bản thân sớm được gia đình định hướng theo nghề sư phạm. Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ và học ngành giáo dục mầm non lại là sự lựa chọn của cá nhân.

Khi hay tin, gia đình và người thân đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí can ngăn và khuyên Quang Anh nên suy nghĩ lại. Dạy trẻ tiểu học đã rất vất vả, áp lực mà lại còn chọn giáo dục mầm non, liệu có đủ kiên nhẫn, sức chịu đựng để làm tròn vai hay không?

“Lúc đó tôi cũng khá áp lực bởi hàng loạt lý do mà mọi người nêu ra. Bố mẹ, người thân đều lo lắng thì mới khuyên mình như vậy. Nhưng tôi luôn tâm niệm, chỉ cần có lòng kiên trì, nỗ lực cố gắng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Khi mới vào nghề, tôi cũng nhận thấy để chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ mới công phu, cẩn thận đến mức nào. Các bậc phụ huynh đã tin tưởng, trao gửi các em tới trường thì hơn ai hết, mình là giáo viên càng phải nâng niu, yêu thương trẻ như chính con đẻ của mình. Một khi mình yêu mến thì trẻ cũng sẽ quý lại mình.

Phương pháp dạy trẻ cũng phải có nhiều cách khác nhau nhưng tuyệt đối không phải là bằng đòn roi, dọa dẫm. Giáo viên cần hòa đồng, phân tích cho trẻ cái đúng cái sai, có những lúc vui vẻ nhưng đôi khi cũng phải nghiêm túc mới đem lại hiệu quả. Các công việc như dỗ trẻ đi ngủ, bón thức ăn hay làm vệ sinh cá nhân mình vẫn phải tập luyện để dần vào nếp”, thầy Quang Anh tâm sự.

Mặc dù vậy, thầy giáo trẻ thừa nhận mình cũng gặp phải những khó khăn nhất định, nhất là khi mới vào nghề. Đã có lúc, Quang Anh muốn bỏ nghề vì lương thấp, áp lực nhiều. Tuy nhiên, với sự động viên, giúp đỡ tận tình của ban giám hiệu cũng như đồng nghiệp, trẻ dần quen và có thiện cảm với thầy giáo. Điểm thuận lợi mà thầy cảm nhận được chính là môi trường làm việc toàn nữ giới nên rất thân thiện, mọi người cùng quan tâm, giúp đỡ nhau trong công việc.

Nhờ đó, tình yêu nghề cũng như trình độ chuyên môn, tay nghề của thầy Quang Anh ngày càng được khẳng định. Ngoài ra, điều thôi thúc thầy gắn bó với nghề chính là tấm gương của nhiều thế hệ nhà giáo, đặc biệt là các cô giáo mầm non đã sống và làm việc, gắn bó, tâm huyết, hy sinh với nghề từ những năm tháng khó khăn, vất vả.

Thầy Quang Anh luôn tâm niệm, chỉ cần lòng yêu trẻ và tình yêu nghề đủ lớn thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Bén duyên vợ chồng

Một điều khá đặc biệt, theo thầy Lưu Quang Anh, là vào ngành mầm non “lãi” được cô vợ. Sau khoảng 6 năm công tác, thầy giáo trẻ đã bén duyên với đồng nghiệp tại trường. Cả hai cùng làm trong ngành nên thấu hiểu sự vất vả của nghề và dễ cảm thông cho nhau.

Hơn nữa, vợ chồng cùng làm việc và gắn bó với mái trường nên càng thêm yêu nghề, yêu người chứ không còn chút tư tưởng nào là muốn bỏ hay chuyển nghề cả. Thông qua những giờ lên lớp và các hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, thầy Quang Anh liên tiếp gặt hái được thành công và tự khẳng định mình thông qua thành tích ở từng cuộc thi. Thầy đã nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 năm cấp huyện và 1 năm cấp tỉnh.

“Để đạt được các danh hiệu trên, tôi cảm thấy rất vui mừng. Điều quan trọng là bản thân mình phải thực sự cố gắng, nỗ lực không ngừng học hỏi và lắng nghe mọi người xung quanh, động viên từ gia đình, đặc biệt là hỗ trợ của đồng nghiệp”, thầy Lưu Quang Anh cho hay.

Có 3 cháu học tại Trường Mầm non A thị trấn Bình Mỹ, bà Hoàng Thị Khánh nhận xét: Thầy Quang Anh rất nhiệt tình với học sinh và niềm nở với phụ huynh. Mỗi ngày đưa trẻ ra lớp, thầy đều ân cần đón cháu rồi khi ra về, thầy cũng mặc quần áo, buộc tóc cho trẻ rất thành thục. Ở nhà chăm cháu đã rất mệt mỏi mà ở lớp mấy chục cháu, thầy giáo vẫn trông nom và dạy trẻ các kỹ năng cơ bản. Đàn ông chọn “nghề trái giới” mà làm được như vậy rất hiếm nên phụ huynh rất tin tưởng, quý mến thầy. 

Cô Nguyễn Thị Định, Hiệu trưởng Trường Mầm non A thị trấn Bình Mỹ cho biết: Thầy Quang Anh là giáo viên năng động, cần cù, biết lắng nghe và rất yêu nghề. Dù là nam giới nhưng việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ thầy làm rất khéo và không thua kém gì các cô. Trong năm học 2020-2021, thầy Lưu Quang Anh nằm trong tốp 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam khen thưởng. Thầy xứng đáng là tấm gương điển hình cần tuyên dương để các đồng nghiệp học hỏi.

Nguồn https://giaoducthoidai.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cô giáo mầm non vùng sâu có nhiều sáng kiến thiết thực hiệu quả (17/3)
 Những “người mẹ” thắp sáng tương lai cho trẻ vùng biên (9/3)
 Cô giáo mầm non say mê sáng chế (8/3)
 Thầy Hừ “bảo mẫu” ở Ka Lăng (8/1)
 Chất lượng đội ngũ giáo viên là nền tảng quan trọng nhất của mỗi ngôi trường (10/12)
 Giáo viên cắm bản: Ngọn đuốc soi đường đến tri thức (23/11)
 20/11 tôi mong xã hội cùng nhìn lại để thấu hiểu và chia sẻ với nhà giáo (19/11)
 Những thầy giáo mầm non vùng cao (16/11)
 Hành trình níu con chữ, chia sẻ yêu thương của cô giáo Nhượng (13/11)
 Trái tim đỏ giữa rừng xanh (26/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i