Cảm xúc mầm non
   Ngày cuối tuần 'thay áo mới' cho các trường mầm non
 

Suốt gần 7 năm qua, các tình nguyện viên trong dự án “Sắc màu tuổi thơ” đã tận dụng những ngày cuối tuần lên đường tân trang những ngôi trường.

 

Chị Võ Thị Lệ Hằng đang hướng dẫn các bạn tình nguyện viên trẻ em sơn trường.

Việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp trẻ em vùng khó có nơi học tập khang trang, mà từ đó còn khơi gợi nơi các em nhỏ niềm yêu thích vẽ tranh cùng trí tưởng tượng phong phú.

Những nét vẽ từ trái tim

Trong 2 ngày cuối tuần 22, 23/10/2022, Dự án “Sắc màu tuổi thơ”, thuộc Tổ chức xã hội Sắc Màu (TPHCM) đã đến 2 điểm trường thuộc Trường Mầm non Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để sơn, vẽ trang trí “thay áo mới” các phòng học, cổng trường. Với chủ đề san sẻ yêu thương “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” cùng sự sáng tạo, nhóm tình nguyện viên đã vẽ lên tường nhiều tác phẩm đa dạng, với những hình ảnh vui tươi như hoa cỏ, cây trái, củ quả, hình các con thú nuôi ngộ nghĩnh, nhân vật cổ tích, những câu chuyện cổ tích Việt Nam.

Qua bàn tay khéo léo của các họa sĩ không chuyên, những bức tường cũ kỹ của Trường Mầm non Nuông Dăm được khoác lên “tấm áo mới”. Đó là hình ảnh nhiều màu sắc về một tương lai tươi sáng, hay đại dương biển cả với những nét vẽ khá sinh động, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Những bức tranh tường sống động đó đã khiến các em nhỏ vô cùng thích thú, khiến các em thỏa mãn bởi được tận thấy “thế giới bên ngoài” ngay trên chính ngôi trường của mình.

Cô Bùi Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường Nuông Dăm, chia sẻ: “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, đó là một mong ước và hy vọng của người giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non như chúng tôi. Trước đó, cô trò chúng tôi cũng muốn sơn sửa lại trường để cho các cháu hứng thú hơn khi đến lớp nhưng còn khó khăn chưa thực hiện được. Mong mỏi đó đã được các anh chị tình nguyện viên “Sắc màu tuổi thơ” thực hiện. Sau hai ngày thi công, các lớp như được khoác lên bộ áo mới, sáng, đẹp, thu hút trẻ”.

Được biết, Dự án “Sắc màu tuổi thơ” là chuỗi các hoạt động “thay áo mới” như làm sạch, sơn tường, vẽ trang trí các trường mầm non cũ khó khăn ở những vùng nông thôn xa xôi trên cả nước của Tổ chức xã hội Sắc Màu. Cách đây chừng 7 năm, trong quá trình đi công tác thiện nguyện ở các vùng khó, các tình nguyện viên trong Tổ chức xã hội Sắc Màu nhận thấy đa phần trường học đều xuống cấp, lấm lem bùn đất hoặc chỉ là những bức tường một màu đơn sơ, nhàm chán.

Từ đó, chị Tạ Thùy Linh, người sáng lập Tổ chức xã hội Sắc Màu, đã đưa ra ý tưởng tạo nên một chương trình có thể cải tạo môi trường học tập của các cháu nhỏ trở nên lung linh nhiều màu sắc, hình ảnh thú vị, kích thích tinh thần tưởng tượng phong phú cho trẻ nhỏ và giúp các em thêm yêu mến ngôi trường của mình. Vì vậy, tháng 5/2016, Dự án “Sắc màu tuổi thơ” được triển khai đến nay.

Chị Nguyễn Thị Thu (TPHCM), một tình nguyện viên tham gia từ ngày thành lập đến nay, chia sẻ: “Thực sự nhờ “Sắc màu tuổi thơ” giúp mình làm thêm được những việc có ích cho xã hội. Được trải nghiệm những vùng đất mới và làm quen với nhiều bè bạn thú vị có chung tinh thần thiện nguyện. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi mình có thể góp một chút sức nhỏ để mang lại những hình ảnh đầy màu sắc đến những ngôi trường vùng sâu, vùng xa”.

 

Tình nguyện viên cải tạo các điểm trường Chi Dăm thuộc Trường Mầm non Nuông Dăm.

“Khoác áo” cho gần 150 trường học

Chị Võ Thị Lệ Hằng, Trưởng ban Quản lý Dự án “Sắc màu tuổi thơ” khu vực phía Bắc, chia sẻ, sau khi thông báo kế hoạch của Dự án đến các sở, ban ngành Giáo dục ở các địa phương, thông qua các kênh mạng xã hội và sự lan tỏa của tình nguyện viên khắp nơi, các trường sau khi nắm được thông tin đều mong muốn được Dự án thực hiện nên gửi email đăng ký. Tiếp đến phía Sắc Màu sẽ xem xét sơ bộ qua hình ảnh trường cung cấp, miêu tả của đại diện nhà trường về hiện trạng của các ngôi trường đã đăng ký.

“Sau quá trình khảo sát, tuyển chọn, Dự án “Sắc màu tuổi thơ” sẽ tiến hành hỗ trợ thi công sơn, vẽ mới lại trường. Công tác thi công, kế hoạch tổ chức thi công, số lượng thành viên đến và thực hiện những công việc đều có kế hoạch cụ thể và được thống nhất của nhà trường với đại diện Dự án cộng với sự cho phép và đồng ý của Sở GD&ĐT địa phương và chính quyền sở tại. Riêng về kinh phí, phần lớn chúng tôi thực hiện kêu gọi từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, công ty... một phần do các thành viên tự đóng góp”, chị Hằng chia sẻ.

Trong gần 7 năm qua, Dự án “Sắc màu tuổi thơ” đã làm mới 148 ngôi trường trên khắp cả nước. Trang trí mới 327 phòng học cũ thành những lớp học nhiều hình ảnh sinh động, lung linh màu sắc. Dự án đã có hành trình hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Đồng Tháp, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Hòa Bình…

Chỉ tính riêng trong năm 2022, Dự án đã “thay áo mới” cho 18 ngôi trường mầm non, cải tạo và vẽ trang trí 45 phòng học tại 4 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng kinh phí thực hiện các dự án hơn 400 triệu đồng và có hơn 400 lượt tình nguyện viên khắp nơi tham gia.

Cũng theo chia sẻ của chị Hằng, trong năm 2023 Dự án “Sắc màu tuổi thơ” dự kiến sẽ nối hơn 1.000 lượt tình nguyện viên cùng chung tay để tân trang cho 100 phòng học tại các điểm trường mầm non, tiểu học cũ, khó khăn về cơ sở vật chất. Ước tính tổng kinh phí cho các hoạt động khoảng 500 triệu đồng.

Cô Nguyễn Thị Bích Thiện, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), vui vẻ cho hay: “Trước dịp khai giảng năm học mới vừa qua Dự án “Sắc màu tuổi thơ” đã về Trường Mầm non Hoa Mai vẽ, sơn “thay áo mới” toàn bộ phòng học, cổng trường của 2 điểm Trường Mầm non Hoa Mai ở xã Hành Nhân gồm Đông Trúc Lâm và Kim Thành Thượng.

Thực sự nhà trường rất cảm kích tấm lòng của các bạn trẻ tình nguyện. Những hình vẽ rất đẹp, việc làm của các bạn quả thật rất ý nghĩa. Bước vào năm học mới ngôi trường đã được sạch đẹp, đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp cho các giáo viên, phụ huynh và các em nhỏ tại đây”.

 

Hồ Phúc

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/ngay-cuoi-tuan-thay-ao-moi-cho-cac-truong-mam-non-post621431.html

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cô hiệu trưởng luôn vận dụng sáng tạo phương pháp quản lý mới (23/12)
 Trường Mầm non Mường Nhà: 'Thắp sáng' tương lai con em dân tộc vùng biên (6/12)
 Cô giáo mầm non tìm tòi hoạt động mới lạ giúp trẻ khám phá, trải nghiệm (1/12)
 Con đường gieo chữ ở bản "4 không" của cô giáo vùng cao Yên Bái (24/11)
 'Xanh hóa' không gian sư phạm (16/11)
 Sáng tạo sơ đồ tư duy dạy trẻ mầm non (14/11)
 Tìm 'tiếng đầu đời' cho trẻ chậm ngôn ngữ (10/11)
 Thầy giáo mầm non duy nhất ở huyện cực Tây biên giới (3/11)
 Xúc động hình ảnh cô trò ngày trở rét trên đỉnh Đun Pù (21/10)
 Cô giáo mầm non áp dụng phương pháp khen ngợi để khuyến khích trẻ (15/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i