Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chủ đề : Tổ chức lễ hội mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11


 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 10
LỚP THỰC HIỆN:  CHỒI 3+ CHỒI 1

HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH

HOẠT ĐỘNG PHÒNG ÂM NHẠC
CHỦ ĐỀ: TỔ CHỨC LỄ HỘI MỪNG NGÀY NGVN 20/11
ĐỀ TÀI: CÔ ƠI, CHÚNG CHÁU YÊU CÔ LẮM!

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
o    Ôn các  bài hát về cô giáo kết hợp vỗ nhịp và vận động minh họa.
o    Thực hiện kĩ năng vận động theo nhịp với thao tác trên hình thể và nhạc cụ
o    Trẻ lắng nghe và thể hiện cảm xúc khi nghe nhạc.
o    Trẻ hát diễn cảm, đúng lời, đúng nhạc.
o    Trẻ thể hiện cảm xúc đối với thầy cô nhân ngày NGVN.

II. CHUẨN BỊ:
o    Phòng HĐÂN sạch, gọn, trang hoàng biểu tượng 20/11.
o    Nhạc cụ: đàn, bộ gõ đàn, trống lắc.
o    Đạo cụ: quạt, tua kim tuyến, hoa
o    Trẻ mặc quần áo đẹp
o    Máy hát, nhạc các bài: cô và mẹ, Cô giáo em, Ngày đầu tiên đi học, Cháu vẽ ông mặt trời, Cô giáo.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:

HOẠT ĐỘNG 1:

o    Giới thiệu với trẻ hhôm nay chúng mình gồm lớp chồi3 và chồi 1 sẽ học chung với nhau. Để kỉ niệm ngày này, lớp chồi 3 sẽ tặng lớp chồi 1 một trò chơi.
o    Cho trẻ chơi trò chơi” Đánh đàn” 1 lần, rủ lớp chồi 1 chơi cùng.
o    Cô cho trẻ chơi trò chơi 3-4 lần, kết hợp đánh đàn chậm, to , nhỏ...
o    Lớp chúng mình vừa chơi vui quá, nhưng hôm nay các con có thấy phòng âm nhạc của mình có gì lạ không? ( cho trẻ phát hiện cảnh trang trí chủ đề)
o    Ngoài hòa và các nốt nhạc thì còn có dòng chữ “ Cô ơi chúng cháu yêu cô lắm” để nói về ngày tết thầy cô, ngày 20/11 đó các con. Vào ngày này, mọi người dân Việt Nam đều nhới đến công ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ mình. Nhân ngày NGVN các con cùng múa hát thật hay để chúc mừng các cô giáo trong trường mình nha!
o    Cô mở nhạc cho trẻ hát theo bài “ Cô và mẹ” 1 lần
o    Cho trẻ chia làm 4 nhóm thực hiện vận động theo nhịp với nhiều hình thức khác nhau ( 1-2 lần)
o    Bạn gái lấy nhạc cụ, bạn trai lấy đạo cụ, hát lại bài hát 1 lần
o    Đổi nhạc cụ cho nhau, bạn trai cầm nhạc cụ lên sân khấu biểu diễn, bạn gái vận động minh họa.

HOẠT ĐỘNG 2:
o    Cho trẻ tập trung về vòng tròn cô đọc thơ:
o    Cô giáo chăm sóc con
Như là người mẹ hiền
Cô còn dạy em biết
Yêu đất nước quê hương”
o    Cô mở nhạc bài hát” Cô giáo em” cho cả lớp cùng hát
o    Bây giờ các bạn gái mình sẽ biểu diễn bài hát này cho cô và các bạn  cùng xem nhé! ( 10 bé cầm quạt múa, các bé khác lên sân khấu hát). Bạn trai đứng xem và hát theo.

HOẠT ĐỘNG 3:
o    Cho trẻ tập trung về vòng tròn, cô đọc thơ:
o    “ Nhớ những ngày năm trước
Mẹ đưa con đến trường
Ở đó tình yêu thương
Nâng bước con khôn lớn
Khi con tung đôi cánh
Bay khắp nẻo đường xa
Con sẽ luôn nhớ mãi
Cô giáo là cô tiên”
o    Cô mở nhạc bài hát “ Ngày đầu tiên đi học” cô giáo lớp chồi hát, một vài trẻ lên múa cùng cô, trẻ vừa xem vừa thể hiện cảm xúc theo bài hát.

HOẠT ĐỘNG 4:
o    Cô đọc thơ: “ Con sẽ vẽ cô giáo
                        Có cái miệng thật tươi
                        Như miệng ông mặt trời
                        Luôn mỉm cười duyên dáng”
o    Cô mở nhạc bài hát: “ Cháu vẽ ông mặt trời” cho cả lớp vừa hát vừa vận động minh họa ( 2 lần).
o    Cô đọc một đoạn bài hát “ Cô giáo”: “ Dạy từng câu từng lời
                                                                    Từng nét bút dáng đi
                                                                    Mong cho em nên người
                                                                    Thành cháu ngoan của Bác”
o    Cô mở nhạc bài “ Cô giáo” cho trẻ hát một lần
o    Trò chơi âm nhạc:
o    Trẻ hát bài “ Cô giáo” theo các dấu hiệu cô đưa 1-2 lần ( bạn trai, bạn gái, hay cả lớp hát)
o    Cho mỗi trẻ cầm một hoa và hát theo cách đánh nhịp của cô ( tương tự như hợp xướng) 1 lần. Khi kết thúc trẻ cầm hoa tặng các cô giáo có trong phòng HĐÂN.