Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chiếc kính thần kì


• Mục đích
Tập nói câu văn vần và kết hợp vận động của các ngón tay.


• Hướng dẫn:
Trẻ ngồi thoải mái trên sàn nhà, hai tay giơ lên cao phía trước mặt. Bàn tay mở rộng, quay lòng bàn tay ra phía ngoài. Cô vừa đọc bài thơ "Đồng hồ" vừa làm động tác cho trẻ bắt chước làm theo:
- Tôi có thể nhìn thấy (Hai tay chỉ vào hai mắt).
- Nhiều thứ trên trời cao (Tay phải chỉ lên trời).
- Nhờ có kính viễn vọng (Hai tay cuộn vào thành hình tròn, hai bàn tay nối tiếp với nhau kéo dài).
- Tôi có thể nhìn thấy (Hai tay chỉ vào hai mắt).
- Nhiều thứ nhỏ tí ti (Giơ hai ngón tay út lên)
- Nhờ chiếc kính hiển vi. (Cuộn ngón cái với ngón út thành hình tròn nhỏ).
- Bà có thể đọc sách (Hai tay chỉ vào hai mắt).
- Nhờ chiếc kính lão kia (Cuộn ngón cái với ngón trỏ thành hình tròn to).
- Ôi! Bao nhiêu là kính (Giơ cả 10 ngón tay).
- Nhìn mọi thứ trên đời (Dùng ngón trỏ chỉ vòng xung quanh)

Hồ Lam Hồng - NXBGD