Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chèo thuyền


1. MỤC ĐÍCH:
• Nhớ số của mình và chọn đúng cờ có số đó, phối hợp động tác với nhau để chèo thuyền nhanh nhất
2. CHUẨN BỊ:
• Chuẩn bị các thẻ mẫu thẻ các con số
• chuẩn bị 4 lon đựng cờ và 1 lon đeo cho trẻ ngồi đầu hàng, các lá cờ có viết chữ số khác nhau


3. CÁCH CHƠI:
• Chia trẻ ra làm 2 đội, mỗi đội 8-10 trẻ. Trẻ ngồi đầu hàng sẽ đeo 1 cái lon để đựng các lá cờ số. Các trẻ ngồi sát nhau, trẻ ngồi sau đặt 2 chân lên bạn ngồi trước, 2 tay đặt xuống sàn để chèo thuyền
• Ở trên sàn cô đặt rải rác 10 lon sữa mỗi lon sẽ đặt 1 lá cờ trên lá cờ có viết 1 chữ số (từ 0-10)
• Cô chuẩn bị các thẻ số, mối thẻ cô viết 3 chữ số theo thứ tự

• 2 trẻ ngồi đầu hàng sẽ rút chọn 1 thẻ số. khi rút xong thẻ số thì 2 đội sẽ bắt đầu chèo thuyền đến từng lon có lá cờ số theo thứ tự trên thẻ và rút lá cờ đó bỏ vào lon đeo trước ngực. Trẻ đầu hàng sẽ tự điều khiển thuyền của mình đến đúng thứ tự các lon. Nếu đội nào lấy đúng trước các lá cờ thì sẽ được đối chứng với thẻ số rút lúc đầu, nếu lấy đúng sẽ là người chiến thắng.