Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ ở Trường Mầm non Phường 13 – Quận 10


Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ
ở Trường Mầm non Phường 13 - Quận 10


Năm học 2009-2010, hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của Bộ GD&ĐT, trường MNP13 - Q10 đã thực hiện chuyên đề "Tổ chức trò chơi dân gian" cho trẻ. Trong đợt sinh hoạt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2009, nhà trường đã tổ chức sân chơi này cho các bé.


Những bài đồng dao đơn giản, những bài hát dễ thương như cái bống cái bang, gánh gánh gồng gồng..., những trò chơi đậm chất dân gian như Chuyền nia, Gánh gánh gồng gồng, Bịt mắt đập nắp (niêu), đi cà kheo... đã tạo nên một không khí rất dân dã và nhẹ nhàng và được các bé tham gia rất vui tươi và hứng thú

  Cô Võ Ngọc Thu, hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Với lứa tuổi mầm non, chúng tôi rất quan tâm xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp, đồng thời tạo bầu không khí vui tươi thân thiện cho trẻ thông qua các trò chơi, trong đó có trò chơi dân gian. Thực tế cho thấy, trò chơi dân gian góp phần giúp trẻ hình thành, phát triển các tố chất về thể lực, phát triển trí tuệ và tình cảm đạo đức".

Sân trường nhỏ nhắn được thiết kế thành cảnh làng quê một cách nhẹ nhàng, gần gũi, những ngọn trúc xanh được uốn lượn khéo léo, những bó rơm còn vương mùi lúa mới, những dây bầu bí, hoa trái đung đưa trong gió, nhất là các bé và các cô giáo trong những bộ áo bà ba, váy áo tứ thân...đã tạo nên một không gian rất ấn tượng.


Các bé chơi hồn nhiên và vô tư không hề cạnh tranh trong cuộc thi thắng - bại, người dự càng thấy thích thú khi thấy bé Anh Minh (trẻ khuyết tật học hòa nhập) quảy quang gánh cũng khéo léo không kém gì các bạn trong lớp.

Đưa trò chơi dân gian vào hoạt động giáo dục trong nhà trường tuy không mới, nhưng với những nỗ lực của các thầy cô giáo Trường Mầm non Phường 13 - Q10 sẽ góp phần việc vận dụng một cách phù hợp những biện pháp tích cực để "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" .
(mamnon.com)