Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ dùng mật ong có thể điều trị được ho, khò khè?


Con gái tôi rất hay bị khò khè và ho vào lúc sáng sớm hoặc khi trở trời. Tôi sợ cho con uống thuốc nhiều không tốt nên muốn dùng cách dân gian là cho bé uống mật ong nhưng còn băn khoăn hiện cháu chưa được 1 tuổi (cháu được 11 tháng), dùng mật ong thì có nguy hiểm gì không thưa bác sĩ? Mỹ An (Q3, Tp. HCM)


Trả lời:
Triệu chứng ho, khò khè xuất hiện vào các buổi sáng sớm hoặc khi trở trời có thể là do tình trạng viêm mũi họng dị ứng với thời tiết, hoặc nặng nề hơn là do suyễn nhũ nhi. Cả hai bệnh này đều liên quan đến cơ địa dị ứng, tức là thường xuất hiện trên những trẻ nhỏ có tiền căn bị dị ứng, bị chàm sữa (lác sữa), hoặc gia đình có người bị mắc một trong các bệnh dị ứng như chàm, suyễn, mề đay... Dù giống nhau về nguyên nhân, nhưng tiên lượng và cách điều trị hoàn toàn khác nhau, nên việc chuẩn đoán chắc chắn bé có bị suyễn không là điều cần thiết để được điều trị và theo dõi, phòng ngừa đúng phác đồ.

Trong trường hợp không phải là suyễn, thuốc ho cũng không phải là loại thuốc dùng để điều trị trong trường hợp này, mà phải dùng thuốc kháng dị ứng, vì vậy nếu có dùng mật ong cũng không thể trị dứt ho cho bé được.

Mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng dùng mật ong cho trẻ nhỏ có một số bất lợi cũng cần lưu ý như tập cho bé quen với vị ngọt nên bé dễ bỏ sữa mẹ, tạo thói quen ăn ngọt không có lợi cho sức khỏe sau này...

Bác sĩ Đào Thị Yến Phi
Giảng viên Trường Đại học y khoa Ngọc Thạch TP.HCM