Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hoạt động khám phá thử nghiệm: KÍNH VẠN HOA


Hoạt động khám phá thử nghiệm
Giáo viên: Nguyễn Ngọc Giàu – Lớp Lá 2

KÍNH VẠN HOA


I. Yêu cầu :
Qua hoạt động trẻ khám phá ánh sáng phản chiếu từ gương này sang gương kia. Khi đặt vật giữa 2 gương, trẻ sẽ nhìn thấy những hình ảnh của vật được phản chiếu khác nhau tùy vào độ mở rộng hoặc hẹp của 2 gương.

II. Vật liệu :
-     Một số gương (bằng nhau từng đôi một) có kích thước to, nhỏ khác nhau.
- Một số vật dụng : sỏi màu, bút màu, mẩu đèn cầy, một số hình vẽ…
- Các vật liệu khác như băng dính, bút chì.

III. Tiến hành :
(Trẻ hoạt động thử nghiệm khám phá tại góc khoa học trong giờ hoạt động góc tại nhóm lớp)

Bước 1 : Gợi ý tưởng hoạt động
- Cô cho trẻ đặt viên sỏi trước một tấm gương quan sát xem thấy gì.
- Cho trẻ suy đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu đặt viên sỏi giữa 2 chiếc gương đặt đứng đối diện nhau.
- Trẻ thực hiện với 2 gương rồi thu hẹp lại, nói lại những vấn đề trẻ thấy.

Bước 2 : trẻ tự thử nghiệm – khám phá
(Cô giúp trẻ dùng băng dính nối một cạnh của 2 tấm gương lại)
- Trẻ tự thử nghiệm với việc đặt viên sỏi giữa 2 tấm gương đã được nối 1 cạnh gợi ý trẻ thay đổi góc mở của 2 tấm gương.
- Trẻ lấy giấy đã vẽ sẵn hình hoa văn đơn giản (hình khác nhau) tự thử nghiệm, trao đổi kết quả trong nhóm.

CÁC PHƯƠNG ÁN MỞ :
• Cho trẻ thử nghiệm với mẩu bút chì hay mẩu đèn cầy đặt giữa 2 tấm gương  và cũng thay đổi góc mở của 2 tấm gương.
• Cho trẻ thử nghiệm với các vật khác nhau (vỏ sò, bướm khô…)