Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Gắn kết những đứa trẻ trong nhà lại với nhau


Bạn muốn em bé được sinh ra trong một thế giới thoải mái, hạnh phúc, và được chăm lo đầy đủ. Nếu bạn có nhiều con thì chúng sẽ là một phần quan trọng trong thế giới đó.



Rõ ràng là bạn sẽ muốn làm bất cứ điều gì mà bạn có thể để khuyến khích bọn trẻ chào đón đứa em mới ra đời và giúp tạo ra một môi trường thoải mái cho chúng.

Một trong những phương pháp cơ bản nhất mà bạn có thể làm đó là chỉ cần giải thích cho chúng nghe những gì mà bạn mong đợi. Nếu bạn có con nhỏ thì đây là điều đặc biệt cần thiết. Chúng sẽ phản ứng lại một cách tích cực hơn nếu như không có nhiều điều quá bất ngờ. Nói với chúng về những gì mà em bé cần, tại sao em bé khóc, bé ngủ khoảng bao lâu vv...

Thời điểm tốt nhất để làm cho các con của bạn thích ứng với điều này đó là trước lúc em bé chào đời. Tuy nhiên, con nít thường nghĩ chín tháng là dài vô tận, vì vậy nếu bạn có con đang ở độ tuổi chập chững, đừng bắt đầu nói quá nhiều về em bé cho đến mấy tuần cuối cùng. Trẻ càng lớn thì mức độ ảnh hưởng của em bé đối với chúng sẽ càng ít (mặc dù điều đó vẫn sẽ là một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng). Nhưng nếu như con bạn là một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học thì chỉ cần bạn chia sẻ sự quan tâm với em bé thôi cũng làm trẻ rất khó chịu, khác xa với chuyện thay đổi những thói quen hàng ngày

Vai trò trách nhiệm

Thông thường thì em bé dễ bị chú ý bởi anh chị của chúng nhiều hơn là những người khác, và có một điều dễ nhận thấy là bé sẽ cực kì phấn chấn so với các anh chị khác. Bạn có thể nói với bọn trẻ về điều này để mà chúng có thể nhận ra rằng đâu là ảnh hưởng quan trọng và hình thành mà chúng sẽ đối mặt với em nhỏ của chúng. Hiểu được điều này sẽ phát huy cao độ ý thức trách nhiệm đối với em bé thậm chí khi em bé còn chưa chào đời.

Để có được những lời khuyên tốt nhất trong việc giúp cho con trẻ quen dần với sự ra đời của em bé, xem phần sau.

 

Chúng ta và chúng nó


Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để chuẩn bị cho bọn trẻ trong nhà đón chào em bé mới mà không này sinh bất kì sự ganh tị nào cả. đó là thiết lập một nét văn hóa "chúng tôi và chúng nó" sao cho thật tinh tế, ở đó bạn và lũ trẻ là "chúng tôi", còn em bé là "chúng nó". Dĩ nhiên đây là một khía cạnh "chúng tôi và chúng nó" rất tích cực, nơi mà "chúng ta" làm mọi thứ chúng ta có thể để chào đón và giúp "chúng nó".

Điểm quan trọng của vấn đề này là nó hoàn toàn dựa vào sự ăn ý giữa những đứa trẻ lớn hơn (chứ không phải em bé) với bạn và giúp cho trẻ thấy được trẻ cũng là một thành viên trong "gia đình" của bạn, loại bỏ bất kì lí do nào mang tính chất ganh tị. Điều này cũng giúp cho trẻ cảm thấy tự tin và trưởng thành hơn. Bạn có thể đưa ra những ý kiến chẳng hạn như "Chúng ta sẽ cần phải thay tã cho bé thường xuyên hơn; nếu có con giúp đỡ thì hay đó," hoặc, "chúng ta có thể dạy cho bé chơi tất cả những trò chơi hay khi bé lớn hơn," hay "Chúng ta có thể chọn một chú gấu nhồi bong cho bé không?"

Hầu hết những đứa trẻ lớn hơn sẽ dễ dàng gắn kết với những đứa em trai, em gái mới sinh của nó.