Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Có phải trứng chỉ “nở” ra gà con?


Trứng là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng và quen thuộc với mọi gia đình. Từ lòng trắng, lòng đỏ trứng, mẹ có thể chế biến được biết bao món ăn ngon; nhưng còn vỏ trứng thì sao nhỉ, có làm được gì không nhỉ? Tất nhiên là làm đồ chơi cho bé con của bạn rồi. Trứng không chỉ "nở" được ra gà đâu nhé.


Với những món đồ thủ công đơn giản: giấy nhún, cây cọ chai lọ, chỉ, len, dạ, keo, kéo, màu... bé có thể tạo nên rất nhiều thứ ngộ nghĩnh đáng yêu - các con vật chẳng hạn. Vỏ trứng vịt sẽ dễ hơn một chút vì có màu trắng nhưng vỏ trứng cút thì lại hợp làm những con vật nhỏ, còn trứng gà thì hợp làm những con vật có lông đen...


Những món "đồ chơi" ngộ nghĩnh từ vỏ trứng (Ảnh: Inmagine)

Những bước chuẩn bị cơ bản

Thổi trứng: Công đoạn "rút ruột công trình" này cần đến sự khéo léo của người lớn. Bạn hãy dùng dao nhíp mở hai lỗ đối xứng ở hai đầu quả trứng, sau đó lấy một cái kẹp giấy đã duỗi thẳng chọc cho một lỗ rộng thêm, khuấy lòng đỏ lên, sau đó đặt một cái xi-ranh bơm tay kề vào bên lỗ nhỏ hơn và bắt đầu bơm cho trứng chảy ra ngoài hết. Sau khi hoàn tất, bạn hãy cẩn thận rửa sạch vỏ trứng và rửa sạch cả tay bạn nữa nhé.


Nhuộm màu: Bắt đầu từ công đoạn này, con bạn có thể cùng tham gia, vì rất dễ. Đầu tiên, hãy phủ kín khu vực làm việc để màu không bị giây ra ngoài. Sau đó, bạn lấy hũ pha một muỗng cà phê giấm, 20 giọt màu và một cốc nước ấm, ngâm ngập quả trứng trong vòng 5 phút (hoặc 10 phút để có màu đậm hơn). Dùng kẹp gắp trứng ra, để cho ráo.


Trang trí: Dù là nhuộm màu hay sơn màu quả trứng thì lớp màu này cũng phải để khô hoàn toàn trước khi bắt đầu chuyển sang trang trí. Đính từng món một lên vỏ trứng bằng keo trắng (với loại giấy nhún thì chỉ dùng một giọt nhỏ xíu thôi), sau đó để khô ít nhất 20 phút. Bạn nên bắt đầu từ dưới lên trên để quả trứng có thể đứng được nhé. Cuối cùng, dùng bút vẽ những chi tiết nhỏ như mắt, mũi... là xong rồi đấy.


Chúc bạn thành công!


Theo Web Trẻ Thơ