Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lễ hội mừng sinh nhật Bác 19-5 và quốc tế thiếu nhi 1-6


Cứ đến hẹn lại lên, vào ngày 19-5 hằng năm, cô trò trường MN Quận – Quận Gò Vấp tất bật chuẩn bị ngày mừng sinh nhật Bác Hồ. Nhân dịp này, trường cũng tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Tuy phải chuẩn bị rất nhiều nào là lên kế hoạch, phân công tổ chức, giới thiệu đồng bộ thảo luận, trò chuyện ngày lễ này trong lớp học,… nhưng cả cô và trò đều rất tích cực, năng động. Mục đích chính là trẻ hiểu biết sâu sắc và có ấn tượng về ngày sinh nhật Bác. Qua đó, trẻ thể hiện lòng quý mến thương yêu vô bờ đối với Bác bằng hành động cụ thể trở thành người có ích cho xã hội, bản thân. Hơn nữa, trẻ được vui chơi trong ngày Tết Thiếu nhi.

   
   

Ngày 19-5 vừa rồi, nhà trường đã tổ chức một ngày lễ hội thật ấn tượng, đó là lễ “Bác Hồ với thiếu nhi”. Trong lễ này, trẻ là người chủ động tạo ra mọi hoạt động của lễ hội dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên. Trước buổi lễ trẻ lăn thảm, dán tranh, treo thiệp, cắm bóng,…thật nhanh, thật hiệu quả. Phần không thể thiếu trong buổi lễ, phần biểu diễn lễ hội, trẻ biểu diễn các bài hát (Nhớ ơn Bác, nhớ giọng nói Bác Hồ, em mơ gặp Bác Hồ, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng) để mừng sinh nhật Bác qua trò chơi hết sức lý thú, trò chơi “bí mật sau những bông sen”. Trò chơi không chỉ là để chơi và biểu diễn các bài hát mà trẻ còn được nhận biết chữ số và phối kết hợp với các bạn khác. Hơn nữa, trẻ còn nhận biết màu sắc giống nhau, sự định hướng trong – ngoài trong không gian qua việc kết nhóm trong “Vũ hội mừng sinh nhật Bác” kết hợp hát múa bài “Liên hoan Thiếu nhi Thế giới”.

 Ngày lễ hội là dịp mà nhà trường tạo cơ hội để trẻ thể hiện khă năng của mình, ôn lại những kiến thức, kỹ năng đã học. Qua đó, đánh giá đúc kết những gì mà trẻ đã làm được để phát huy và bổ sung những mặt mà trẻ còn thiếu sót. Hơn hết, là giúp trẻ được chơi và chơi hết mình.