Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài : Về quê


Đề tài : VỀ QUÊ

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 Kiến Thức:
- Trẻ cảm nhận và hiểu nội dung câu chuyện
- Trẻ nhớ tên truyện "Về quê"
- Trẻ biết được nét đặc trưng của quê hương mình.
 Kỹ năng
- Biết dùng ngôn ngữ để diễn đạt.Chú ý nghe và trả lời theo từng câu hỏi của cô.
- Phát triển ở trẻ khả năng chú ý, ghi nhớ, trí tưởng tượng.
 Giáo dục:
- Qua câu chuyện giúp trẻ biết yêu mến quê hương của mình.
II/ PHƯƠNG PHÁP - BIỆN PHÁP:
- Phương pháp: Kể chuyện- đàm thoại
- Biện pháp: Trực quan-thực hành.
III/ CHUẨN BỊ:
- Đàn organ
- Mô hình minh họa.
- Bột làm bánh
IV/ NỘI DUNG TÍCH HỢP:
- Tạo hình: Nặn bánh
- Âm Nhạc: Hát Các bài hát về quê hương
V/ TIẾN HÀNH :
Hoạt động 1:Giới thiệu
- Cô cho trẻ cùng hát và vận động tự do bài " Mùa hè đến"
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào câu chuyện
+ Các con vừa hát bài hát có tựa đề là gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Mùa hè các con được đi chơi ở đâu?
- Cô có một câu chuyện kể về Bạn Mi, Bạn Mi học giỏi, ngoan biết vâng lời ba mẹ, nên mùa hè này mẹ bạn Mi dẫn bạn Mi về quê để thăm ông bà của mình.
- Các con nghe xem quê bạn Mi có gì nhé.
Hoạt động 2:
- Lần 1: Cô kể chuyện bằng lời
- Lần 2: Cô kể bằng mô hình.
 Đàm thoại:
- Cô vừa kể về ai vậy?
- Bạn Mi được mẹ dẫn đi đâu?
- Vì sao Bạn Mi được về quê để thăm Bà?
- Trên đường đi về quê Bạn Mi đã nhìn thấy gì?
- Quê của bạn Mi có những gì?
- Bạn Mi đã tặng gì cho Bà vậy?
- Các con đã được Ba Mẹ dẫn về quê thăm ông bà chưa?
- Quê của con có gì?
- Các con có biết quê hương là gì không?
- Muốn biết quê hương là gì. Cô sẽ hát tặng cho các con nghe bài hát " Mẹ là quê hương".
- Cô nói cho trẻ biết quê hương là nơi đã sinh ra Ba Mẹ của mình.
+ Cô giáo dục trẻ yêu mến quê hương của mình, chăm ngoan học giỏi để sau này lớn lên giúp ít cho quê hương đất nước
Hoạt động 3: Tạo hình
- Nếu các con được về quê thăm ông bà các con sẽ mang theo những gì để tặng cho ông bà của mình.
- Cô và trẻ cùng làm bánh để tặng cho ông bà.