Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ai nhanh tay lẹ mắt


• Mục đích
Rèn luyện khả năng nhanh nhẹn, khéo léo qua trò chơi để ôn luyện các chữ cái đã học.

• Chuẩn bị:
- 2 vòng tròn có đường kính 60cm - có chân để gắn vòng tròn.
- Số bóng nhựa bằng số trẻ chơi - mỗi quả bóng có dán các chữ cái (số bóng chia đều để ở 2 rổ).
- 4 cái rổ để đựng bóng.

• Cách chơi:
Chơi cả lớp ở ngoài sân. Cô đặt hai vòng tròn, vòng nọ cách vòng kia 1m.
Phía trước của hai vòng tròn khoảng 50cm, cô để rổ bóng. Cô kẻ một đường thẳng cách vòng tròn khỏang 3m. Cô chia số trẻ chơi làm 2 đội (số trẻ của 2 đội bằng nhau). Hai đội đứng theo hàng dọc ở dưới đường kẻ. Khi nghe hiệu lệnh của cô, 2 cháu ở 2 đội chạy đến vòng tròn, chui qua vòng tròn rồi đi đến rổ để nhặt bóng và đọc to chữ cái ở trên quả bóng (khi chui qua vòng không chạm người vào vòng. Ai chạm thì không được nhặt bóng) rồi lại chạy về để bóng vào rổ của đội mình và đập nhẹ vào tay bạn đứng tiếp theo. bạn đó tiếp tục chạy đến chui qua vòng tròn - nhặt bóng - đọc chữ cái.... Cứ như vậy, trò chơi tiếp tục đến hết số trẻ ở 2 đội. Đội nhặt được bóng hết truớc và phát âm đúng chữ cái là thắng.