Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chướng bụng ở bé sơ sinh


Một người mẹ hỏi: ‘Bé nhà tôi 20 ngày tuổi nhưng hay bị chướng bụng. Làm sao để bé thoải mái hơn?'.

Rober Stelle (một bác sĩ nhi khoa) giải đáp:

Chướng bụng ở bé, nhất là bé sơ sinh thường khiến phụ huynh lo lắng. Bụng đầy, chướng là nguyên nhân khiến bé chậm hấp thu và hay quấy khóc. Chướng bụng ở bé sơ sinh có thể do:

 

- Bé nuốt phải nhiều không khí khi bú.

- Kết quả của sự phân hủy tự nhiên các chất dinh dưỡng khi bé tiêu hóa sữa.

- Hoặc có thể do bất dung nạp sữa bò hay sữa đậu nành trong loại sữa công thức bé đang dùng.

Ngoại trừ nguyên nhân cuối, hai nguyên nhân còn lại thì không đáng lo mà cũng dễ khắc phục. Bất dung nạp sữa ở bé có thể đi kèm các triệu chứng như nôn trớ, tiêu chảy, lười ăn nên ảnh hưởng tới sự phát triển của bé. Khi ấy, cha mẹ cần đi khám để bác sĩ tư vấn đổi sữa cho bé, nhằm hạn chế tối đa tình trạng trên.

Để khắc phục nguyên nhân bé nuốt phải khí khi bú, khiến không khí đi vào dạ dày, gây chướng bụng, khi cho bé bú mẹ nên chọn tư thế cho bú phù hợp để miệng bé mở rộng, bao quầng vú mẹ càng nhiều càng tốt. Nếu là bú bình thì nên nghiêng bình sữa để miệng bé mở rộng, ôm rộng ti bình sữa, giúp giảm không khí đi vào miệng.

Ngoài ra, sau mỗi lần bé bú khoảng 30-60ml sữa hoặc bú mẹ được một lát thì nên vỗ ợ hơi cho con một lần. Cách này cũng giúp loại bỏ không khí thừa vào dạ dày.

Cuối cùng, không được tự ý dùng thuốc chống chướng bụng, đầy hơi cho bé sơ sinh. Các nghiên cứu cho thấy, thuốc giảm chướng bụng ở bé sơ sinh thường không an toàn và không cần thiết, trừ khi có bác sĩ chỉ dẫn cụ thể.

Theo Mevabe