Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những biểu hiện bất thường của trẻ thơ


Phụ huynh cần thường xuyên quan tâm và kịp thời giúp đỡ các em khi rơi vào một trong các biểu hiện bất thường như chán nản, hung hăng, thờ ơ, bị thần tượng ám ảnh... Chán nản: Trong một xã hội mà trẻ em bị ràng buộc vào quá nhiều hành động, sự chán nản là một phản ứng lành mạnh đối với quá nhiều các kích thích. Trong trường hợp này, chỉ cần được nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần là sẽ nhanh chóng hồi phục. Đôi khi trẻ dùng sự chán nản để che giấu sự bồn chồn lo lắng, sự sợ hãi do không hiểu biết hay trầm uất. Do đó cha mẹ cần tinh ý một chút để phát hiện và can thiệp kịp thời. Hung hăng: Người ta có thể thấy đứa trẻ 5 hay 6 tuổi thường có khuynh hướng khoe sức khỏe và muốn trở thành người đứng đầu trong sân chơi. Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu đòi hỏi được khẳng định ''cái tôi'', một cách tự khẳng định lành mạnh cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu hành vi của trẻ chuyển thành sự gây gổ, thường xuyên cắn bạn bè, người thân, đánh nhau trong sân chơi... thì bạn cần đưa ra một biện pháp giáo dục thích hợp. Thờ ơ: Trẻ em có tính khí rất khác nhau - một sự tỏ ra tình cảm, một số khác lại hay ngượng ngùng, hay thậm chí có vẻ xa cách. Phần lớn có cảm xúc thay đổi từ mức vui vẻ quá mức cho đến hoàn toàn bình thường. Bạn phải cẩn thận nếu thấy trẻ rụt rè, thu mình lại trong suốt thời gian dài, hay hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Vì đó có thể là một tình trạng bệnh lý chứ không đơn giản chỉ là giai đoạn biến đổi tâm lý trong quá trình phát triển. Bị thần tượng ám ảnh: Đứa trẻ lo tuổi của bạn dành phần lớn thì giờ để nghe nhạc một ca sĩ nào đó hay đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ để bắt chước điệu bộ của ca sĩ. Chớ lo lắng: Đó chỉ là sự cuốn hút tạm thời bình thường, đây là một giai đoạn nhất thời, không phải là một sự ám ảnh. Nhưng nếu hiện tượng đó mà kéo dài từ 6 tháng trở lên hay có ảnh hưởng theo cách lặp đi lặp lại mà máy móc thì trẻ đã bị ám ảnh thực sự, cần có biện pháp giải tỏa tâm lý cho trẻ. (NTNN)