Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Sẽ không còn điểm “nóng” thiếu giáo viên mầm non


So với năm học trước, đầu năm học mới 2012-2013 có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tại buổi họp báo nhân dịp đầu năm học mới do Bộ GD và ĐT tổ chức chiều tối ngày 30-8.


Bên cạnh việc triển khai kế hoạch tổ chức chu đáo Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới đúng tinh thần trang trọng, vui tươi, tiết kiệm và hiệu quả, thì những vấn đề "nóng" cũng được đề cập đến như thu chi đầu năm học, thiếu đội ngũ giáo viên, quy chế trong nhà trường...


Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì buổi họp thông báo công tác chuẩn bị năm học mới

 

Về vấn đề đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cho biết, không như năm học trước, vào năm học này, không còn điểm "nóng" về thiếu giáo viên mầm non.


Các tỉnh đã tổ chức rà soát, sắp xếp và điều động bố trí cán bộ quản lý và giáo viên cho năm học mới. Quảng Ninh đã tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2012 để kịp bổ sung vào các vị trí. Đắc Nông hiện còn thiếu 193 giáo viên mầm non, 64 giáo viên tiểu học, 63 giáo viên trung học và tỉnh đang tổ chức tuyển dụng giáo viên cho năm học mới...


Tình trạng thiếu giáo viên mầm non như năm học trước không còn, đó là kết quả của việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ hàng loạt các biện pháp, đặc biệt là quyết tâm phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Các nơi đã rải rác tuyển dụng, không phải một lần mà rất nhiều lần, tìm mọi nguồn, bằng nhiều kênh. Đến nay, trong báo cáo sơ bộ phản ánh rõ, số lượng giáo viên thiếu chỉ còn là số trăm và chỉ còn rải rác một vài nơi, không còn mức độ thiếu như trước đây ở Thanh Hóa. Những nơi thiếu cục bộ sẽ được tiếp tục khắc phục trong thời gian tới


Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD và ĐT Lê Khánh Tuấn cho biết, đầu năm học mới chưa bắt đầu nhưng đã có hiện tượng lạm thu tại một số cơ sở giáo dục. Vì vậy, Bộ sẽ có kế hoạch để bảo đảm đủ nguồn đầu tư từ ngân sách cho nguồn chi của các trường. Sắp tới, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn việc thu tự nguyện ở các cơ sở giáo dục. Theo đó, các phương thức thu, dự toán thu, dự toán chi được tổ chức công khai, minh bạch. Đồng thời, ngay từ đầu năm học mới, Bộ sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất tại các địa phương. Nếu phát hiện ra sai phạm thì cơ sở giáo dục đó sẽ bị xử lý theo quy định.


Theo báo cáo của Bộ GD và ĐT, đến nay, đã có 53/63 tỉnh, thành phố ban hành quyết định kế hoạch thời gian năm học 2012-2013; 32/63 địa phương đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo năm học 2012-2013; đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục phù hợp với thực tế địa phương.


Hiện các tỉnh đều đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, đảm bảo đủ cơ sở vật chất trước khi khai giảng năm học mới. Các tỉnh, thành phố cũng đã tập trung rà soát, sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ quản lý và giáo viên cho năm học mới; tổ chức tuyển dụng biên chế đáp ứng yêu cầu giáo viên cho các vùng khó khăn. Bên cạnh đó, quan tâm triển khai cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó, phấn đấu hoàn thành trước 2-10, thực hiện yêu cầu "3 đủ" (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở) đối với học sinh; phối hợp với các lực lượng xã hội triển khai nội dung "đi học an toàn".


Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, có những vẫn đề chúng ta làm được ngay nhưng cũng có vấn đề cần có quá trình. Về phía Bộ GD và ĐT đã xây dựng các văn bản để hướng dẫn chỉ đạo, trên cơ sở đó, các địa phương có trách nhiệm cụ thể hóa để triển khai trên địa bàn. Ngoài việc ban hành các văn bản, Bộ GD và ĐT cũng triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo.


Theo QĐND