Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

XỬ SỰ ĐÚNG PHÉP TRONG BỮA ĂN (3)


Tuấn rất hay nói, lúc nào cậu cũng có chuyện để kể cho mọi người. vào bữa ăn Tuấn cũng không quên kể cho cả nhà hôm nay ở lớp có chuyện gì, bạn nào bị cô phạt... Tuấn nói nhiều đến mức ông phải nhắc cậu giữ trật tự, tập trung ăn cơm. Tuấn vội đút một thìa cơm to vào miệng, rồi lại tiếp tục nói liên hồi. Những hạt cơm từ miệng Tuấn bắn tung tóe ra bàn, rơi cả vào đĩa thức ăn chung. Mọi người ngao ngán nhìn cậu, chẳng ai còn thiết ăn cơm nữa.


Bé nên tránh ăn uống như Tuấn, Và cần xử sự như sau:
1. Khi ăn tránh nói những chuyện bận thỉu, làm mọi người ăn mất ngon.


2. Cho thức ăn vào miệng rồi bé nên ngậm miệng nhai kĩ, Không nên vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm, thức ăn sẽ bị bắn tung tóe ra ngoài hoặc chui vào khi quản gây nghẹn đấy.


3. Khi ăn bún, miến, Phở... hoặc húp từng miếng vừa miệng đùng húp soàn soạp gây mất trật tự, ảnh hưởng đến vị giác của ngươi khác.


4. Đang ăn mà muốn " Ách xì", ho hoặc chùi mũi... bé hãy quay ra ngoài, dùng khăn tay hoặc khăn giấy che miệng và mũi nhé! Nếu không sẽ rất mất lịch sự và dễ gây lây lan vi khuẩn cho người khác.
..................

 

Sưu Tầm