Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

BÉ NGOAN KÍNH TRỌNG ÔNG BÀ CHA MẸ (2)


Hôm nay là ngày sinh nhật cả Phương, bố mẹ mua một chiếc bánh ga tô thật to tặng cô con gái yêu. Ông bà nội đến chúc mừng Phương, rồi các cô chú nữa cũng đến kín cả nhà. Ông bà tặng một chiếc váy đẹp tuyệt, khiến Phương mừng rỡ nhảy cẫng lên. Các cô chú tặng Phương một cuốn sách, nhưng... Phương chẳng thích cuốn sách dầy cộp ấy tẹo nào. Chú chìa cuốn sách về phía Phương, nhưng Phương không buồn giơ tay ra đón, lại còn lè lưỡi ra chiều chán lắm.


Bạn Phương làm thế có đúng không? Bé đùng làm như Phương mà nên xử sự như sau:
1. Phải đón nhận những món quà của ông bà, bố mẹ, cô chú bằng hai tay, đồng thời nói lời cảm ơn, nếu không sẽ mất lịch sự.
2. Khi đi cùng người người lớn, nên nhường bước cho người lớn trước, đừng chen lấn xô đẩy hoặc chạy trước.
3. Khi ngôi cùng các bậc bề trên, nếu họ còn đang đứng thì bé không nên tự tiện ngồi xuống trước, hãy hỏi ý kiến hay xin phép họ.
4. Khi ông bà, bố mẹ, các bậc bề trên nói chuyện với bé, hãy chăm chú lắng nghe, đừng lơ đẵng thờ ơ...


Sưu Tầm