Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

TIẾP ĐÓN KHÁCH THẬT CHU ĐÁO (1)


" Bín boong!Bính booang!" Tiếng chuông cửa reo vang, Linh bèn chạy ra mở cửa. Ồ, cậu và mợ linh đến chơi, lại còn đem theo cả cô em họ bé nhỏ nữa chứ! Linh mừng rỡ đón cậ mợ và em vào nhà, dem bánh kẹo ra mời cậu mợ. Còn cô em họ thì Linh cưng nựng bằng con búp bê vải đẹp nhất và cả xe ô tô, máy bay nhựa của mình cho cô bé chơi.

 

Bé xem bạn Linh thật ngoan, hiếu khách và lịch sự phải không?
1. Trước khi khách đến nhà, hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. không gian ấm cúng, gọn gàng khiến kahch1 khứa thấy dễ chịu và cảm thấy được tôn trọng.
2. Nếu các bạn hoặc các em nhỏ đến nhà chơi, hãy chia sẻ với khách mấy món đồ chơi đẹp của mình, như vậy mới xứng đáng là chủ nhà đáng yêu chứ!
3. Khi vui chơi với khách, cũng phải chú ý đừng gây ầm ĩ quá, kẻo ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng.
4. Nếu có việc gấp cần đi ra ngoài, không ở nhà tiếp khách được thì nên nói rõ lý do và cáo lỗi, đừng lẳng lặng bỏ khách ở lại, còn mình đi khỏi.
5. Khi nói chuyện với khách, nên nói với người cao tuổi trước để tỏ sự tôn trọng.

 

Sưu Tầm