Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Mùa xuân (lớp Chồi )


Đề tài: Mùa xuân

I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của mùa xuân, như nắng ấm, gió nhẹ, mùa xuân không khí ẩm ướt.
- Trẻ biết thời tiết mùa xuân có tác động đến cây cối, hoa, lá, con người, con vật và sinh hoạt trong xã hội.
- Trẻ biết được thứ tự mùa trong năm và sự ảnh hưởng của thời tiết đến môi trường và xã hội.
- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
- Mô hình công viên mùa xuân.
- Tranh ảnh về mùa xuân.
- Giấy vẽ, bút màu cho mỗi trẻ.
III. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ đi thăm công viên mùa xuân và trò chuyện về công viên mùa xuân.
- Các con ơi ! Chúng mình cùng giải đố nhé:
"Mùa gì ấm áp
Mưa phùn nhẹ bay
Khắp chốn cỏ cây
Đâm chồi nảy lộc"
(Là mùa gì?)
- Mùa xuân đến rồi đấy. Mùa xuân đến, tết đang đến rồi chúng mình cùng hát vang chào đón tết và mùa xuân nào.
Hoạt động 2: Xem tranh ảnh muà xuân
- Cô có hình gì đây?
- Có những ai trong hình? Mọi người đang làm gì?
Hoạt động 3: Trò chuyện với trẻ về mùa xuân ở địa phương
- Khi mùa xuân đến tết như thế nào?
- Cây cối vào mùa xuân như thế nào?
- Mùa xuân có những loại hoa quả gì?
- Trong những ngày tết có những hoa gì nhiều ?
- Gia đình con trong ngày tết có gì?
Hoạt động 4: Trẻ vẽ hoa mùa xuân
- Cho trẻ vẽ nhanh 2 - 3 loại hoa.
- Hát những bài hát có nội dung về mùa xuân.

Nhấn vào đây để tải bài giảng