Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài : Vẽ hoa màu xuân (lớp Chồi)


Đề tài : Vẽ hoa màu xuân

I. Mục đích - Yêu cầu:
1. Kiến thức: Trẻ vận dụng các kỹ năng cơ bản để vẽ hoa: hoa đào, hoa mai, hoa cúc,... tô đúng màu các loại hoa, biết sắp xếp các bông hoa trên tờ giấy theo bố cục hợp lý.
2. Kỹ năng: Trẻ thành thạo vẽ hoa.
3. Giáo dục: Trẻ thấy được vẽ đẹp của hoa, biết yêu quý và chăm sóc hoa.
II. Chuẩn bị:
- Tranh mẫu: hoa đào, hoa cúc, hoa đồng tiền.
- Giấy vẽ, bút màu cho mỗi trẻ.
- Nhạc đệm: Mùa xuân của bé, hoa lá mùa xuân.
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: Gây hứng thú
Xúm xít - xúm xít
- Các con ơi, mùa xuân đã đến trăm hoa đang đua nở, chúng mình cùng đi thăm vườn hoa xuân nào!
Cô cùng trẻ hát bài « Mùa xuân » đi thăm mô hình.
Đàm thoại cùng trẻ về các loại hoa ở mô hình.
- Ngày Tết các gia đình phải làm gì ?
- Các con hãy thể hiện sự nhộn nhịp để chuẩn bị đón Tết của gia đình mình nào !
Hoạt động 2: Xem tranh mẫu
- Các con làm gì giúp bố mẹ trang trí nhà cửa ?
- Bạn đã chuẩn bị trang trí nhà trong ngày Tết đấy các con xem bạn ấy đã chuẩn bị gì nhé !
- Bạn vẽ gì đây ? Ai có nhận xét gì về bức tranh của bạn ? Nhụy hoa hình gì ? Màu gì ?
- Cánh hoa nét gì ? Màu gì ? Cành lá hoa như thế nào ?
- Bạn còn có một bức tranh nữa đấy. Các con xem, trong bức tranh này bạn vẽ gì ?
- Các con có nhận xét gì về bức tranh này ?
Cô nói cách vẽ :
- Khi vẽ hoa đào phải vẽ cành trước là những nét thẳng ngắn, dài kết hợp, hoa màu đỏ hoặc hồng trên cành là các nét cong, lá xanh nhỏ là các nét cong.
- Khi vẽ hoa cúc, vẽ cánh hoa là những nét cong nhỏ, màu vàng.
- Vẽ hoa đồng tiền: là các nét cong ngắn, hoa nhỏ, cuống màu xanh dài, lá xanh dài và to.
Cho trẻ nhận xét 3 tranh.
Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cho trẻ nói lên ý tưởng của mình.
- Cho trẻ nhắc lại cách ngồi, cách cầm bút.
- Cô bao quát, quan sát trẻ.
Hoạt động 4 : Nhận xét sản phẩm
Cho trẻ trưng bày sản phẩm.
Cho trẻ nhận xét bài của bạn, của mình.
Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

Nhấn vào đây để tải bài giảng