Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

NHỮNG PHÉP XỬ SỰ KHI ĐẾN THĂM NHÀ BẠN (1)


Hôm nay là sinh nhật cùa Hiền,Mai được mời đến nhà dự tiệc sinh nhật . Mẹ ân cần chuẩn bị quần áo đẹp cho Mai, rồi cột lại tóc, thắt dây váy thành cái nơ nhỏ, trông Mai đến là xinh xắn, đáng yêu. Mẹ còn giảng gải cho mai nhớ những phép lịch sự khi đến làm khách nàh bạn. Mai rất chăm chú nghe lời mẹ. Một lúc sau Mai vui vẻ chào mẹ, rồi tung tăng đến nhà Hiền. cùng với các bạn vui chơi, ai cũng khen Mai dịu dàng, ngoan ngoãn. Bé có làm được như Mai không?


1. Thông thường, trước khi đến thăm nhà ngừi khách, nên gọi điện báo trước, chứ không nên đường đột " xộc" đến.
2. Đi đến thăm nàh họ hàng thân thiết cũng chớ tùy tiện, vẫn cần ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng.
3. Nếu có thể, hãy đem theo một chút quà tặng, khi đi thăm nhà người khác.
4. Nếu sắp đi mà có việc đột xuất không thể đến đúng hẹn, hãy gọi điện thoại báo cho chủ nhà biết! Đừng bắt họ đợi lâu!
5. Nếu cùng lúc gặp nhiều người lạ ở nhà bạn, hãy vui vẻ giới thiệu mình với mọi người.


Sưu tầm