Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

NHỮNG PHÉP XỬ SỰ KHI ĐẾN THĂM NHÀ BẠN (2)


Đây là lần đầu tiên Văn đến chơi nhà Quân. Chà nhà bạn Quân to thật đấy, có rất nhiều phòng, chẳng khác nào một công viên nho nhỏ. Văn sung sướng đi thăm quan hết phòng khách đến phòng bếp, rồi tới từng phòng ngủ tầng một. Chưa xem xong hết tầng một, Văn đã cuống quýt định chạy lên tầng hai muốn xem tiếp. Cậu hấp ta hấp tấp chạy lên chạy xuống cầu thang nghe cứ rầm rập.


Bạn Văn làm như vậy không đúng. Bé chớ như vậy nhé!
1. Khi chưa được phép của chủ nhân, không được tự tiện vào phòng ngủ của người khác.
2. Không được tự tiện xoay chuyển đồ đạc của chủ nhân, lấy sách của chủ nhân ra khỏi giá.
3. Không nên hò hét, la ó, đuổi bắt nhau trong nhà người khác.
4. Khi chủ nhân mời bé ăn món mà bé không thích, nên từ chối khéo léo và tỏ ý áy náy.
5. Khi ngôi ăn cùng bàn với chủ nhà, bé hãy nghe theo sắp xếp của người chủ, ngồi vào vị trí dành cho mình.


Sưu Tầm