Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

KHÉO XỬ SỰ KHI MƯỢN VÀ TRẢ ĐỒ CHO BẠN


Bạn Cường có chứng hay quên, hôm nay Cường lại bỏ quên hộp bút ở nhà. Không có bút chì làm sao làm bài tập đây? Không có cả tẩy nữa chứ? Cường ngó ngang nhòm ngửa. À bạn mai bên cạnh đi vệ sinh rồi! Cường bèn với bút chì và tẩy của Mai sang bàn mình. Thế là có bút và tẩy rồi!


Bé thấy bạn Cường làm thế có đúng không nhỉ? Bé nên nhớ rằng như vậy rất không tốt, sẽ không ai muốn cho bé mượn đồ nữa. vì vậy, khi mượn đồ cần tuân thủ các nguyên tác sau:


1. Khi mượn đồ của bạn mà bạn không đồng ý, thì bé cũng đừng cáu giận, hay thô lỗ với bạn.
2. Muốn mượn đồ của ai thì bé hãy nhẹ nhàng hỏi người ấy trước, không nói mà giằng lấy đồ của người khác là rất tệ đấy.
3. Hãy giữ gìn cẩn thận những món đồ đi mượn. Chẳng may làm vỡ hỏng hay đánh mất thì phải nói thật với chủ nhân món đồ rồi xin lỗi và cố gắng đền bù thỏa đáng.
4. Mượn đồ nên trả đúng hẹn, không được dây dưa thời gian, để chủ món đồ phải giục nhiều lần.


Sưu Tầm