Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

LỄ PHÉP VÀ KÍNH TRỌNG THẦY CÔ


Khang rất thông minh nhưng nghịch nghợm vô cùng. Không chỉ trêu chọc các bạn cùng lớp, cậu còn lén trêu cả các thầy cô nữa. Khang thường đặt biệt hiệu trêu các thầy cô sau lưng và kể cho các bạn. Cô giáo tiếng anh rất cao, khang gọi cô là cô Hưu cao cổ; thầy giáo dạy văn miệng rộng thì Khang gọi thầy là thầy Hà mã... Các thầy cô mà biết Khang "đặt tên" cho họ như vậy chắc sẽ giận lắm!


Không phải ai cũng như bạn Khang tinh quái và vô lối đó đau. Chúng mình cùng học lễ phép, kính trọng thầy cô nhé!


1. Khi gặp thầy cô trên đường, hãy cúi chào lễ phép, khi hết giờ cũng phải chào thầy cô rồi ra khỏi lớp.


2. Không nên đặt biệt hiệu tếu, xấu cho các thầy cô, không nói xấu sau lưng thầy cô, không bắt chước dáng đi, cử chỉ của thầy cô. Làm như vậy là thất lễ lắm đấy, bạn nhớ nhé!


3. Khi nói chuyện với thầy cô nên thưa gửi lễ phép.


4. Khi bị thầy cô phê bình, hãy tiếp thu và sửa đổi những điều mình chưa đúng và cảm ơn thầy cô đã góp ý cho mình.


Sưu Tầm