Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

LỄ PHÉP VÀ KÍNH TRỌNG THẦY CÔ(4)


Học kì này thầy giáo toán sẽ không dạy lớp Khang nữa, thầy chuyển đến dạy học ở một trường khác. Các bạn lớp Khang rất buồn vì phải chia tay người thầy đầy nhiệt tình, bạn nào cũng suýt khóc. Hôm chia tay, cả lớp Khang tiễn thầy ra tận cổng. Khang cũng ngoan ngoãn cúi chào thầy, cậu còn nắm tay thầy thưa: Nhớ thầy chúng em sẽ gọi điện cho thầy nhé! Chúng em mong thầy thường xuyên về thăm chúng em!" Thầy vui vẻ gật đầu và tạm biệt cả lớp.


Bé thấy bạn Khang làm vậy có đúng không?
1. Thỉnh thoảng gọi điện hoặc đến thăm các thầy cô giáo cũ, họ sẽ vui lắm!
2. Hãy giúp thầy cô những việc mình có thể làm, chẳng hạn như bê chồng vở lên văn phòng...
3. Hãy hoàn thành bài tập thầy cô giao đúng hẹn, đùng bỏ bê hay làm qua quýt cho xong.
4. Khi thầy cô vào lớp, hãy cất tiếng chào niềm nở, đừng cúi gằm mặt xuống bàn không để tâm đến thầy cô.
5. Khi thầy cô đến thăm nhà, bé nhớ ra chào hỏi, tiếp đón chứ đừng ngồi lì trong phòng.


Sưu Tầm