Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

PHÉP XỬ SỰ Ở KHU PHỐ (2)


Sau một tuần học thi vất vả, bạn Quân quyết định nghỉ nghơi thoải mãi trong hai ngày cuối tuần. Quân bật ti vi và bộ giàn âm thanh thật lớn, cất tiếng hát vang cả phố. Quân say sưa hát đến khuya mà vẫn không ngừng.


Các cô bác láng giềng rất mệt mỏi và khó chịu, vì tiếng hát của Quân ồn ào vậy, họ không thể nào ngủ được. Mấy cô bác vài lần cùng sang nhà Quân, nhắc nhở cậu rất lâu...
Phạm lỗi như Quân thật đáng trách. Bé đừng như vậy và nên chú ý tới các vấn đề sau:


1. Khi gặp các cô bác xóm giềng, bé đừng quên chào hỏi và hỏi thăm họ.
2. Không nên hò hét, đùa nghịch ầm ĩ lúc nghỉ trưa hoặc tối muộn.
3. Không ném rác, đổ phế thải từ trên lầu xuống, kẻo làm người qua đường trúng bẩn, thậm trí bị thương.
4. Không vẽ bừa, viết bậy lên tường công cộng, bảng thông báo chung...
5. Không vứt rác bừa bãi, phải chú ý giữ vệ sinh chung nơi minh sinh sống.


Sưu tầm