Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

ĐI NHÀ HÀNG ĂN ÂU NÀO(4)


Những món ăn thơm phức và nóng hổi lần lượt được bưng ra đầy kín mặt bàn. Bình nuốt nước bọt them thuồng! Nhưng mẹ nhắc Bình đừng vội vàng quá, ăn đồ Tây không đơn giản như ăn ở nhà được, cần học cách ăn từng món. Bình ngạc nhiên, mở to mắt, lại còn phải học cách ăn từng món nữa kìa!
Nào chúng mình cùng học nhé!


1. Không nên cho cả cái bánh mì to vào miệng cắn, hãy bẻ nhỏ từng miếng, xắt nhỏ miếng bơ hoặc múc một thìa mứt nhỏ phết lên trên miếng bánh rồi đưa lên trên miệng.

2. Khi ăn mì xào hoặc mì nấu, hãy dùng dĩa xiên vào đĩa mì, cuộn vài vòng cho sợi mì cuốn gọn vào dĩa rồi đưa vào miệng.

3. Ăn thịt bò bíp tết hoặc các món thịt miếng to, hãy xắt nhỏ miếng lớn thành những miếng nhỏ, rồi dùng dĩa cho vào miệng.

4. Ăn tráng miệng bằng hoa quả cuối bữa, đừng lấy tay bỏ cả quả vào miệng cắn. Hãy dùng dao, dĩa hoặc thìa một cách phù hợp để đưa món ăn vào miệng.


Sưu tầm