Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

PHÉP XỬ SỰ Ở SIÊU THỊ(1)


Hôm nay, bố đưa Vĩ đi siêu thị mua đồ. Chà siêu thị rộng"bát ngát", rất nhiều dãy đồ ăn chất ngất toàn những món ngon. Vĩ bốc đầy một nắm kẹo, rồi bốc tiếp một nắm thạch hoa quả, rồi nấp quầy trái cây nhai ngấu nghiến.
Vĩ ăn xong xuôi rồi chạy bình bịch ra ngoài tìm bố.


Nhưng bỗng Vĩ đụng cái "rầm" vào xe mua hàng của cô đằng trước. Cậu ngã lăn quay, xe đồ của cô kia cũng bị đổ,hoa quả lăn tung tóe ra...


Bé xem trong siêu thị phải xử sự như thế nào để không bị "lố" như Vĩ nhé!


1. Hãy vào và ra đúng cửa, tuân thủ các quy định của siêu thị như gửi đồ vào ngăn tủ cất đồ.
2. Không chạy nhảy ầm ĩ,la hét lớn tiếng, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến các vị khách khác.
3. Không bới lộn các quầy hàng mà nhấc từng món hàng lên xem, nếu không mua thì để lại chỗ cũ, đừng để bừa bãi nhé!
4. Bé hãy thanh toán tiền đã rồi mới bóc đồ ăn ra ăn, đừng ăn ngay trong siêu thị kẻo bị phạt đấy!


Sưu Tầm