Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

PHÉP XỬ SỰ Ở SIÊU THỊ(2)


Vì nhặt một lô bim bim và bánh kẹo khoái khẩu bỏ vào giỏ đồ của bố, rồi kéo bố ra thanh toán tiền.

Nhưng nhiều người mua đồ quá, họ xếp thành từng hàng dài trước các quầy thu ngân. Vĩ lắc đầu ngán ngẩm, thế kia thì biết bao giờ mới đến lượt mình?

Vĩ lén nhìn quanh, rồi khe khẽ chen lên phía trước.Bố phát hiện ra, lập tức kéo tay Vĩ trở lại.

Bé ạ, nếu đi đâu cũng chỉ chen dọc chen ngang như Vĩ thì tất cả sẽ trở lên hỗn độn mất. Vì vậy bé phải học thói quen xếp hàng trật tự, nhất là khi đi mua hàng trong siêu thị.


1. Trong lúc mua đồ, sẽ có nhân viên siêu thị đến chỉ dẫn các mặt hang, bé đừng quên cảm ơn các chị ấy nhé!
2. Nếu có đông người chờ trước quầy thu ngân, bé nhớ xếp hàng, đừng chen lên trước.
3. Sauk hi ra khỏi siêu thị, hãy đẩy xe mua hàng vào nơi quy định, rồi xách túi đồ của mình về. Đừng quẳng xe hàng giữa đường, làm vướng người qua lại.


Sưu Tầm