Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI ĐI THĂM NGƯỜI ỐM(2)


Buổi chiều thứ bảy, Hoàng rủ mấy bạn cùng lớp đến thăm thầy Vương trong bệnh viện. Nhiều học trò đến thăm chắc thầy sẽ càng vui hơn, Hoàng nghĩ vậy và gọi cả hội bạn than của mình đi.


Nhưng một đám đông vào thăm người ốm cùng một lúc có tốt cho người ốm không nhỉ? Bé nên tham khảo những lời khuyên bổ ích dưới đây nào.


1. Chỉ nên vào thăm người bệnh một lúc rồi ra về để người bệnh nghỉ ngơi, đừng quấy rầy họ quá lâu.


2. Chỉ nên đi từng nhóm nhỏ vài ba người vào thăm người ốm,đông người thăm quá sẽ khiến người ốm mệt mỏi them.


3. Tránh mang quá nhiều quà vặt vào thăm người ốm, để họ được khiêng tốt hơn.


4. Đừng quên chào và hỏi thăm cả những người bệnh cùng phòng, như vậy họ mới thấy được an ủi.
...................


Sưu Tầm