Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tham vấn chuyên gia về chính sách, pháp luật về lao động trẻ em


Nhiều ý kiến cho rằng, việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em chưa đồng đều giữa các địa phương.


Sáng 29/8, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia về Dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động trẻ em giai đoạn 2009-2013.


Dự thảo báo cáo cho thấy, giai đoạn 2009-2013, những nỗ lực đầu tư cho công tác bảo vệ trẻ em, giải quyết vấn đề lao động trẻ em đã có kết quả rõ rệt. Hệ thống pháp luật hỗ trợ, phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em từng bước được hoàn thiện. Các mô hình phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em được triển khai tại một số địa phương bước đầu mang lại hiệu quả. Điển hình như mô hình "hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng" giúp phát hiện sớm các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay tại cơ sở; mô hình phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em trong các làng nghề truyền thống và trong vùng dân tộc thiểu số miền núi...


Tuy nhiên, qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng, việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em chưa đồng đều giữa các địa phương. Các chế tài xử phạt về tội lạm dụng, bóc lột lao động trẻ em chưa đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe.


Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hiệp hội dạy nghề và công tác xã hội tại Việt Nam cho rằng, cùng với các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ trẻ em thì hiện nay đang nổi lên vấn đề "nóng" chưa được quan tâm giải quyết. Đó là ảnh hưởng tiêu cực của các trò chơi điện tử trên mạng internet đang gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe, lối sống, đạo đức và hành vi của trẻ em.


Hiện vẫn còn tình trạng trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc, không được học hành và lớn hơn là bất bình đẳng về cơ hội phát triển của trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa.


Bà Nguyễn Thị Hằng đề nghị cần tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em, tạo cơ sở pháp lý cho mô hình ban bảo vệ quyền trẻ em ở xã, phường./.


Theo VOV.VN