Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lắng nghe trẻ em nói


Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP.HCM đã tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ thiếu nhi xuân Ất Mùi 2015 vào ngày 28-2. Tham dự chương trình có hơn 150 em thiếu nhi, đội viên, cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố; các em là con trong gia đình công nhân trực tiếp sản xuất, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình bộ đội biên phòng, hải quân; các em đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm; các em ở mái ấm nhà mở trên địa bàn.


Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải gặp gỡ thiếu nhi. Ảnh: VIỆT DŨNG


Trong không khí ấm áp thân mật, các em đã được chia sẻ nguyện vọng, đề xuất những ý kiến về vấn đề liên quan đến các em trong việc học tập và vui chơi. Nhiều ý kiến của các em tập trung trao đổi về việc học tập, đặc biệt là chia sẻ, mong muốn có sự thay đổi về phương pháp học và có thêm nhiều tư liệu cho môn học lịch sử, các em cũng mong muốn được tham gia nhiều chuyến tham quan bảo tàng, địa chỉ đỏ để hiểu hơn về truyền thống cách mạng của dân tộc. Nhiều ý kiến mong muốn sẽ có nhiều hoạt động vui chơi ngoại khóa, sân chơi ngoài trời, sân chơi trí tuệ để thiếu nhi có điều kiện mở mang thêm kiến thức cho bản thân. TP quan tâm chăm lo nhiều hơn đối với những học sinh nghèo, học sinh vùng ngoại thành, tạo điều kiện, môi trường tốt để các bạn cùng phát triển.


Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải vui mừng, xúc động khi biết mong muốn của các em được tìm hiểu nhiều hơn lịch sử dân tộc, đặc biệt các em dù còn rất nhỏ đã biết quan tâm đến những người nghèo, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông Lê Thanh Hải cũng tin tưởng và mong muốn các em thiếu nhi tiếp tục phấn đấu học tập tốt, rèn luyện để bản thân ngày càng tốt hơn; đặc biệt chú ý tới việc học tập lịch sử đất nước.


Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đề nghị các sở ngành thành phố, trong thời gian tới tiếp tục tập trung thực hiện chương trình chăm lo toàn diện cho thiếu nhi, đặc biệt chú ý đến trẻ em vùng nông thôn, vùng xa tạo môi trường sống, học tập tốt cho các em. Tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương, tạo điều kiện cho thiếu nhi hiểu về lịch sử, giúp các em hiểu đúng, hiểu đầy đủ và thêm tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc.


Theo PN