Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

UNICEF: El Nino đe dọa tính mạng hàng triệu trẻ em châu Phi


Ngày 10-11, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra cảnh báo, khoảng 11 triệu trẻ em khu vực Đông Phi và Nam Phi có nguy cơ rơi vào tình trạng đói nghèo, bệnh tật và thiếu nước do hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters).


Thông cáo của UNICEF cho biết, 8,2 triệu người Ethiopia đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và 350 nghìn trẻ em cần được điều trị do bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trong khi đó, Chính phủ Kenya ước tính, khoảng 2,5 triệu trẻ em có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, lở đất và bệnh tật do những cơn mưa có nguồn gốc từ El Nino gây ra.


El Nino có thể khiến một số dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy, bệnh tả gia tăng đáng kể. Những dịch bệnh này là nguyên nhân chính dẫn tới các trường hợp tử vong ở trẻ em châu Phi. Ngoài ra, tác động của El Nino lên mùa màng cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em "lục địa đen".


Gần đây, El Nino đã gây ra đợt hạn hán khắc nghiệt nhất tại Ethiopia trong hơn 30 năm. Hiện, El Nino cũng đang gây ra lũ lụt và hạn hán tại nhiều khu vực ở châu Á, Thái Bình Dương và Mỹ Latinh. Các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi El Nino gồm có Somalia, Ethiopia, Indonesia, Guatemala, Honduras , El Salvador, Peru và Ecuador.


El Nino sẽ còn gây ra nhiều đợt lũ lụt, hạn hán, bão và lốc xoáy trên Thái Bình Dương cũng như làm ảnh hưởng nhiều khu vực khác nếu hiện tượng thời tiết này tiếp tục tăng cường sức mạnh trong những tháng tới.


Trong bối cảnh El Nino đe dọa tính mạng hàng triệu trẻ em châu Phi, Giám đốc điều hành UNICEF Anthony Lake đưa ra lời kêu gọi trong một thông cáo báo chí: "Trẻ em châu Phi và cộng đồng của các em cần sự giúp đỡ của chúng ta để hồi phục sau những tác động của El Nino và chuẩn bị cho những thiệt hại mà El Nino có thể tiếp tục gây ra".


Đầu tháng 12 tới, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại Paris (Pháp) để ký kết một thỏa thuận khí hậu toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên của trái đất thông qua cắt giảm lượng khí nhà kính.


Theo NDĐT