Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tạm đóng cửa trường mẫu giáo phòng bệnh tay chân miệng


Ngày 10/11, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, đơn vị đã yêu cầu trường mẫu giáo Tân Bình 2, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp tạm đóng cửa để phun hóa chất phòng lây bệnh tay chân miệng ra diện rộng.


Trung tâm y tế dự phòng phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường tiến hành phun hóa chất diện rộng tại trường để phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời giám sát ca bệnh nghi ngờ tại cộng đồng. Nếu sau 1 tuần, không phát hiện ca nhiễm mới trường sẽ hoạt động trở lại.


Cuối tuần qua tại trường Tân Bình 2 phát hiện 1 học sinh mắc bệnh tay chân miệng và 2 học sinh khác, cùng học lớp 1 nghi ngờ mắc bệnh này.


Theo thông tin từ Ban Giám hiệu nhà trường, từ đầu tháng 10 đến nay, trường có tổng cộng 22 em nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó, 1 em có giấy xác định của bệnh viện, 8 em được chẩn đoán của bác sĩ tư và số còn lại ghi nhận từ phụ huynh các bé. Trường mẫu giáo Tân Bình 2 gồm có 8 lớp học với gần 290 trẻ.


Theo báo cáo của ngành y tế, bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng. Hiện toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 480 trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Đặc biệt, trong tuần qua có gần 40 ca mắc bệnh mới, tăng khoảng 10 ca so với tuần trước.


Điều đáng lo lắng, hiện bệnh này đang có chiều hướng tăng mạnh và lan rộng khắp các địa bàn, với số ca mắc mới lây lan nhanh và mức độ bệnh nặng. Đến nay, bệnh tay chân miệng đã xuất hiện khắp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều là ở thành phố Vị Thanh, thị xã và các trung tâm huyện, thị trấn, trường học..., trong đó các địa phương có số ca mắc bệnh tăng nhiều so với cùng kỳ như thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp...


Trước tình hình bệnh tăng nhanh gần đây, tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngành y tế tăng cường công tác dự báo, giám sát, tích cực phòng chống bệnh. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần có ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng ngừa bệnh; đặc biệt đối các trường học, cơ sở nuôi giữ trẻ tập trung, các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi trẻ để sớm phát hiện và điều trị kịp thời, hạn chế mức thấp nhất xảy ra bệnh nặng, đe dọa đến sức khỏe của trẻ.


Theo HNM