Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lý do trẻ em nói dối


Trẻ con con non nớt, chưa biết suy nghĩ và nhận thức được vấn đề. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các bé hay nói dối, thậm chí biến nó thành thói quen xấu. Vì thế các bậc phụ huynh cần tìm hiểu lý do tại sao bé nói dối để có cách ứng xử tật xấu này của trẻ.


Sợ bố mẹ mắng khi nói ra sự thật
Khi nói ra sự thật, trẻ rất sợ bố mẹ mắng vì thế bé thường có xu hướng nói dối. Nói dối khiến bé có cảm giác an toàn hơn.


Tránh áp lực
Khi nói ra sự thật ngoài việc sợ bị mắng, trẻ rất sợ bố mẹ áp đặt, buộc bé làm điều bé không thích.


Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các bé hay nói dối, thậm chí biến nó thành thói quen xấu. Ảnh: Boldsky


Tạo sự thu hút từ xung quanh
Đôi khi trẻ nói dối vì muốn thu hút sự chú ý của người khác. Thường là những trẻ có tâm lí hiếu thắng, khi kể một câu chuyện, trẻ thường phóng đại theo trí tưởng tượng và tự suy nghĩ trong đầu về những điều không xảy ra trong thực tế để hình tượng hóa bản thân, nhằm thu hút người nghe.


Vì người lớn không chỉ ra tác hại của nói dối cho trẻ

Khi trẻ nói dối, người lớn không sửa chữa và chỉ ra cho trẻ những tác hại của nói dối. Từ đó, trẻ tiếp tục nói dối và cho rằng nói dối không sao cả.


Theo NTD