Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khó tìm chỗ gửi trẻ trong những ngày nghỉ Tết


Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cán bộ, công nhân viên được nghỉ bảy ngày, từ ngày 26-1 đến 1- 2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), trong khi học sinh được nghỉ đến 16 ngày (từ ngày 20-1) khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Nhiều cha mẹ có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học ở TP Hồ Chí Minh đang "lùng sục" tìm chỗ gửi trẻ trong những ngày nghỉ Tết...


Nhóm trẻ Anh Đào tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.


Ngay khi biết lịch nghỉ Tết của con, chị Hồng Hoa, nhân viên văn phòng ở quận 3, đã lên kế hoạch tìm nơi gửi bé. Chiều nào chị cũng tranh thủ rảo qua nhiều nhóm trẻ gia đình để thăm dò. Tuy vậy, không phải dễ để chọn được trường nhận giữ trẻ những ngày nghỉ Tết và sẵn sàng nhận thêm bé từ trường khác gửi tạm trong một tuần.


Cô Hiền, hiệu trưởng một trường tư thục trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) cho biết, tâm lý chung của giáo viên các trường tư là cuối năm không muốn nhận bé từ nơi khác vào vì sợ bé không quen, bé khóc; các cô vất vả; thời gian gửi ngắn. "Dù là trường tư nhưng giáo viên cũng nghỉ lễ như trường công. Trường không giữ thêm học sinh của trường cũng như học sinh khác vì các cô giáo đều nghỉ cả", cô Hiền cho biết.


Trong vai phụ huynh cần tìm chỗ gửi con ngày Tết, chúng tôi ghé một trung tâm nhỏ, thật ra là một nhóm lớp trên địa bàn quận Bình Thạnh. Cô giáo cho hay không nhận trẻ ngoài. Sau một lúc trao đổi, cô đồng ý nhận giữ trẻ với điều kiện: "Bé phải không khóc và tự xúc ăn được". Cô giáo cũng hẹn phải dẫn bé đến cô xem trước, đồng ý cô mới giữ. Giá giữ bé sẽ tính theo ngày, trung bình từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/ngày.


Không tìm được chỗ gửi con, chị Minh Anh có con 5 tuổi học trường mầm non trên địa bàn quận 5 cho biết: "Tôi đành chọn phương án đem con lên Bình Dương gửi ông bà nội trông giúp ít ngày rồi về đón". Chị Minh Anh hiện làm tại phòng kinh doanh của một công ty lớn, cuối năm liên tục gặp gỡ, tri ân khách hàng cho nên dù muốn ở bên con cũng không thể. Nhiều phụ huynh khác chọn phương án nhờ ông bà lên trông hoặc gửi con về quê. Nhiều người bất đắc dĩ đưa con lên cơ quan chứ không thể gửi ai được trong những ngày này.


Khổ nhất vẫn là chị em làm công nhân có con nhỏ. Bối rối vì lịch nghỉ Tết "chênh" nhau giữa hai mẹ con, chị Nguyễn Thị Thà (công nhân may ở quận Thủ Đức) bày tỏ: "Mình cũng tính xin nghỉ phép để ở nhà trông con, nhưng cuối năm đơn hàng nhiều, công ty không cho. Hơn nữa, nghỉ cuối năm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lương, thưởng. Để con ở nhà thì không yên tâm, có trường nhận giữ trẻ ngày Tết nhưng giá không hề rẻ".


Giải thích về việc không nhận giữ thêm trẻ ở ngoài gửi những ngày trước và sau Tết, hiệu trưởng một trường tư thục tại quận Tân Bình cho biết: "Trường cũng chỉ làm việc đến 29 tháng Chạp nghỉ đến mùng 5 Tết. Năm nay, nhiều giáo viên xin nghỉ sớm cho nên không thể nhận trẻ ở ngoài vào, dù rất muốn".


Hiệu trưởng một trường mầm non tư thục ở quận 3 giãi bày: "Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày giáp Tết là rất nhiều phụ huynh đến xin gửi trẻ mấy ngày. Cách đây ba, bốn năm, nhà trường đã thông báo đến phụ huynh là không nhận trẻ ở ngoài. Vì thực tế trong dịp Tết, con em cán bộ, công nhân viên, bảo mẫu của nhà trường... nghỉ học tập trung ở trường cũng đã nhộn nhịp lắm rồi, nếu nhận thêm trẻ ở ngoài nữa thì sinh hoạt của học sinh bị xáo trộn".


Theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) các quận, huyện của thành phố, các trường thuộc khối công lập đều nghỉ Tết theo lịch đã thông báo. Chỉ ở khối tư thục mới có thể nhận giữ trẻ thêm theo yêu cầu của phụ huynh.


Tổ trưởng Mầm non, Phòng GD-ĐT quận 12 Nguyễn Thị Thanh cho biết, các trường công lập sẽ nghỉ theo khung thời gian của Bộ và Sở quy định, tức là vào ngày 23 tháng Chạp. Còn ở khối tư thục, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh rất lớn vì đa số đều làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến tận ngày 27 hoặc 29 tháng Chạp mới nghỉ. Hiện nay, đã có trường báo cáo về nhu cầu của phụ huynh để nhận giữ thêm đến 26 tháng Chạp. "Đối với các trường nhận giữ trẻ dịp Tết, mức thu trong những ngày giữ thêm sẽ do trường tự thỏa thuận với phụ huynh, cân đối mức thu để bồi dưỡng, động viên giáo viên. Quan điểm là tạo điều kiện cho phụ huynh mà vẫn bảo đảm chăm sóc an toàn, chu đáo cho trẻ", chị Thanh cho biết thêm.


Quận Thủ Đức là địa bàn tập trung khá nhiều con công nhân, phòng GD-ĐT quận đã chỉ đạo các trường đăng ký giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh trong những ngày cận Tết, xây dựng kế hoạch giữ trẻ và thống kê số lượng của phụ huynh để theo dõi, quản lý. Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Thủ Đức Nguyễn Thị Thúy Nga (phụ trách bậc học mầm non) cho biết: "Chúng tôi vẫn khuyến khích các trường mở cửa đón trẻ dịp Tết cùng với thời gian nghỉ của phụ huynh. Trường nào thực hiện được thì sắp xếp giáo viên, nhân viên để bảo đảm các yêu cầu giữ trẻ". Tương tự, Phòng GD-ĐT quận Tân Bình đang xin ý kiến của lãnh đạo quận về dịch vụ giữ trẻ ngày Tết để sớm có hướng dẫn các trường hỗ trợ phụ huynh, nhất là cán bộ, công chức.


Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Hoàng Minh, hoạt động giữ trẻ thời điểm gần Tết dựa trên tinh thần tự nguyện của các phụ huynh lẫn nhà trường, hai bên sẽ thương lượng. Tuy nhiên, sẽ không có nhiều trường công lập nhận dịch vụ này bởi các cô giáo cũng cần nghỉ ngơi, chăm lo Tết cho gia đình mình.


Theo ND