Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cô giáo tâm huyết với nghề


“Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mẫu mực và hiệu quả” đó là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khi nói về cô giáo Phạm Thị Thảo, giáo viên trường mầm non thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Giờ học của học sinh Trường mầm non thị trấn Rạng Đông.

Cô Thảo sinh ra tại một vùng đất nghèo ven biển của huyện Nghĩa Hưng. Ước mơ trở thành hiện thực khi Phạm Thị Thảo thi đỗ vào Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế). Tốt nghiệp ra trường năm 2009, Thảo về công tác tại Trường mầm non thị trấn Rạng Đông.

Những năm đầu dạy học, kiến thức được trang bị trong nhà trường là hành trang giúp cô tiếp cận với công việc. Cô chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước, tích cực tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, thực hiện tiết dạy mẫu, tích cực dự giờ đồng nghiệp. Là giáo viên trẻ, cô Thảo tích cực, cần mẫn, tỉ mỉ chăm sóc các cháu. Để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, cô mạnh dạn đề nghị được dạy ở các độ tuổi khác nhau, tìm hiểu tâm lý trẻ đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp từng nhóm lớp. Vì vậy, cô nắm chắc nội dung chương trình giáo dục mầm non và luôn tìm tòi, sáng tạo phương pháp giáo dục mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cô Thảo tâm sự: “Nhiều đêm, tôi thức trắng soạn bài và làm đồ dùng học tập cũng thấy mệt. Nhưng mỗi sáng đến trường, nghe tiếng trẻ ríu rít, mọi mệt mỏi tan biến hết”. Cùng với việc sử dụng tối đa đồ dùng dạy học sẵn có, cô miệt mài tận dụng những nguyên vật liệu gần gũi, thân thiện với môi trường làm đồ dùng phục vụ học tập và vui chơi của trẻ.

Nhiệt huyết, lòng yêu nghề và sự sáng tạo của cô giáo trẻ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng nghiệp. Cô Thảo còn tích cực tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất. Dù bận rộn, cô vẫn dành nhiều thời gian tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tính cách của học sinh để có biện pháp giáo dục tốt nhất, đến tận nhà vận động trẻ ra lớp. Phụ huynh học sinh luôn đặt niềm tin yêu vào cô.

Vừa là giáo viên giảng dạy vừa là tổ trưởng chuyên môn tổ mẫu giáo 5 tuổi, Bí thư Đoàn Thanh niên trường, cô Thảo không chỉ tận tụy với công việc được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp. Từ những kinh nghiệm chuyên môn tích lũy hằng năm, cô tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm để dự thi các cấp. Nhiều sáng kiến của cô được đánh giá cao, áp dụng rộng rãi. Các tiết học cô tổ chức, trẻ rất hứng thú tham gia với không khí “học bằng chơi, chơi mà học” một cách tự nhiên, nhẹ nhàng không căng thẳng. Trong mỗi tiết học, cô tạo ra nhiều tình huống thi đua nhằm phát huy hết khả năng của trẻ. Phương pháp giảng dạy sáng tạo, mạnh dạn trong công tác đổi mới của cô đã được sự tín nhiệm của ban giám hiệu và đồng nghiệp.

Với cố gắng nỗ lực của bản thân, nhiều năm liên tục từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016, cô Thảo đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; năm học 2014 - 2015 đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp tỉnh”; năm 2015, cô được UBND huyện Nghĩa Hưng tặng giấy khen và được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu”…

Nguồn http://nhandan.com.vn/