Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lý do cực kỳ thuyết phục chứng tỏ mẹ sinh con vào mùa đông sẽ nhàn và khỏe hơn mùa hè


 

Nên sinh con vào mùa đông hay mùa hè luôn là câu hỏi thường trực trong đầu những người đang chuẩn bị làm mẹ.

 

Trước khi mang thai, nhiều phụ nữ thường phân vân không biết sinh con vào mùa đông hay mùa hè sẽ nhàn và nhanh phục hồi hơn. Dưới đây là một số lý do cực kỳ thuyết phục chứng tỏ rằng ở cữ vào mùa đông sẽ tốt hơn mùa hè.

Ở cữ trong mùa đông sẽ thoải mái hơn

Với những người mẹ ở cữ trong mùa hè, bạn sẽ thấy thực sự khó khăn và vất vả. Bạn đổ mồ hôi rất nhiều khi di chuyển và cảm thấy không thoải mái. Khi thay đồ cho bé, cả người bé cũng toát mồ hôi. Nhưng nếu bật điều hòa, bạn lại cảm thấy lo sợ vì bé còn quá nhỏ, có thể bị nhiễm lạnh bất cứ lúc nào. Do cơ thể còn yếu, nhiều bà mẹ sẽ bị buốt chân, tay khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

 

 

Ở cữ vào mùa đông, bạn cần giữ ấm chân tay, mặc quần áo dày là đủ. Ngoài ra, việc kiêng tắm gội vào mùa đông cũng đơn giản hơn với mùa hè. Vì vậy, ở cữ vào mùa đông bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

 

Ở cữ vào mùa đông, vết thương nhanh phục hồi hơn


Vào mùa hè, do nhiệt độ cao, hoạt động của vi khuẩn cũng tương đối cao. Trong môi trường này, vi khuẩn hoạt động nhiều dễ gây viêm nhiễm và khó chịu, vết thương chậm lành hơn. Trong mùa đông, nhiệt độ tương đối thấp và có ít vi khuẩn tồn tại trong thời tiết này giúp vết thương của người mẹ mau lành hơn.

Ngoài ra, mẹ sẽ ra nhiều sản dịch sau khi sinh. Nếu bạn không vệ sinh tốt trong mùa hè bạn dễ bị viêm nhiễm hơn do vi khuẩn vào mùa hè sẽ sinh sôi, nảy nở rất nhanh. Vào mùa đông, hoạt động của vi khuẩn ít hơn vì vậy, người mẹ có ít nguy cơ bị viêm nhiễm hơn.

 

Các bà mẹ ở cữ cũng được chăm sóc tốt hơn vào mùa đông


Hầu như khi sinh nở, mẹ sữa đều được chăm sóc bởi bà nội hoặc bà ngoại. Vào mùa hè, bà nội/bà ngoại hay bận việc đồng áng, ít có thời gian ở nhà để giúp đỡ mẹ sữa. Trong khi mùa đông đến, công việc đồng áng cũng rảnh rang hơn, bà nội/bà ngoại có nhiều thời gian hơn để chăm sóc mẹ sữa và cháu nhỏ.

 

Nguồn Emdep